Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa bắt giữ 6 đối tượng hoạt động "tín dụng đen", triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy

6 đối tượng hoạt động "tín dụng đen", 2 điểm phức tạp về ma túy mới đây đã được các lực lượng Công an Thanh Hóa triệt phá thành công.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại huyện Quảng Xương, Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng chuyên hoạt động “tín dụng đen” phức tạp trên địa bàn huyện.

Các đối tượng hoạt động tín dụng đen bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Các đối tượng hoạt động tín dụng đen bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Võ Duy Huân (SN 1991) ở xã Quảng Lưu; Trịnh Viết Long (SN 1997), Đào Văn Minh (SN 1986) đều ở xã Quảng Thái; Phạm Thế Hà (SN 1989), Lê Ngọc Tuấn (SN 1988) đều ở thị trấn Tân Phong và Trần Văn Hải (SN 1979) ở xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương.

Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương, từ cuối năm 2021 đến khi bị bắt, các đối tượng nói trên đã cho 39 người trên địa bàn huyện Quảng Xương vay với tổng số tiền trên 500 triệu đồng, lãi xuất từ 3000đ - 7.000đ/1 triệu/ngày (tương đương 110% - 150%/năm), thu lời bất chính trên 400 triệu đồng.

Để che giấu hành vi phạm pháp của mình, các đối tượng này thường sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Tại huyện Triệu Sơn, Công an huyện Triệu Sơn vừa đấu tranh, triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy tại xã Đồng Lợi và xã Dân Lý, bắt giữ 6 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 78 gói heroin, 79 viên hồng phiến.

Quá trình lập án đấu tranh, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Năm (SN 1996) trú ở xã Đồng Lợi, thu giữ 4 gói heroin.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Triệu Sơn đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Bính (SN 1986) ở thôn Lọc Trạch, xã Đồng Lợi và Nguyễn Văn Phương (SN 2000) ở thôn Thị Tứ, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn; thu giữ 74 gói heroine và nhiều công cụ, phương tiện liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma tuý.

Tiếp đó, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt quả tang Nguyễn Đức Cường (SN 1997) ở xã Dân Lý đang tàng trữ 7 viên hồng phiến. Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ 2 đối tượng Bùi Văn Ngọc (SN 1997) và Đào Quốc Cường (SN 1999), thu giữ 72 viên hồng phiến.

Hiện các vụ việc trên đang tiếp tục được làm rõ.