Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Bắt giữ gần 50 kg pháo, thuốc nổ

(Dân sinh) - Các lực lượng Công an Thanh Hóa mới đây vừa bắt giữ gần 24 kg pháo nổ, 26 kg thuốc nổ đang được vận chuyển đưa đi tiêu thụ.

Vào khoảng 21h ngày 15/12, tại km 380+800 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Trường Lâm, Thị xã Nghi Sơn, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ xe taxi BKS: 38A – 07.842 do Phạm Văn Tình (SN 1984) ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) điều khiển đang vận chuyển 11 thỏi thuốc nổ có tổng trọng lượng là 26 kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Thanh Hóa: Bắt giữ gần 50 kg pháo, thuốc nổ - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Thuận cùng số thuốc nổ thu được (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Toàn bộ số thuốc nổ nói trên là của Nguyễn Xuân Thuận, sinh năm 1974 ở cùng địa chỉ với tài xế lái xe taxi, được ngụy trang trong bao tải. Theo lời khai của lái xe và chủ hàng thì số thuốc nổ nói trên được Thuận mua từ Hà Tĩnh và thuê xe taxi mang ra phía Bắc tiêu thụ.

Trước đó, Công an huyện Nông Cống vừa phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Minh (SN 1991) ở xã Trung Thành, huyện Nông Cống đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển 5 hộp pháo giàn do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng 7 kg đi tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh, Công an huyện Nông Cống thu giữ 12 giàn pháo nổ có trọng lượng là 16,8 kg.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Trọng Minh khai nhận đã mua số pháo trên qua mạng xã hội và đem về Nông Cống tiêu thụ. Khi mang đi tiêu thụ thì bị Công an huyện phát hiện bắt giữ.

Hiện cả hai vụ việc đang được làm rõ.