Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa bắt giữ số lượng lớn đường nhập lậu, thực phẩm bẩn

(Dân sinh) - Một số lượng lớn đường nhập lậu, thực phẩm bẩn đang trên đường đưa đi tiêu thụ mới đây đã được các lực lượng chức năng Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các lực lượng chức năng của đơn vị này vừa phối hợp, bắt giữ một số lượng lớn đường nhập lậu, thực phẩm bẩn đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Các cơ quan chức năng kiểm tra số đường nhập lậu (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Các cơ quan chức năng kiểm tra số đường nhập lậu (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm ATGT trên Quốc lộ 1A vào khoảng 19 giờ ngày 7/12, tại km 335, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường cơ động thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang xe container biển kiểm soát 86C-129.96 kéo rơ móc 86R-004.92 do Nguyễn Minh Chân (SN 1977) trú tại xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận điều khiển đang vận chuyển khoảng 35 tấn đường.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe và chủ hàng đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ số hàng hoá nói trên. Bước đầu, lái xe khai nhận vận chuyển thuê số đường nhập lậu này từ Quảng Trị ra Hà Nội tiêu thụ theo hợp đồng bằng miệng cho khách hàng.

Vào trưa 8/12, qua công tác nắm tình hình, Đội cảnh sát kinh tế Công an TP Thanh Hoá đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá thu giữ gần 500 kg thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh Đại Phương, địa chỉ Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá do ông Lê Hữu Đại là chủ cơ sở.

Trong số gần 500kg thực phẩm gồm thịt gà, bò, các loại nội tạng động vật… đều không có tem nhãn, giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy, trong đó có nhiều thực phẩm có hiện tượng bốc mùi hôi thối. Ngay tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã không cung cấp được hoá đơn chứng từ liên quan đến hàng hoá.

Hiện cả hai vụ việc trên đang được làm rõ.