Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 3 tháng Phó chủ tịch huyện đánh bạc

(Dân sinh) - Ngày 12/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã tống đạt quyết định bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Văn Long, Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cùng 3 người khác liên quan đến vụ đánh bạc.

Theo đó,  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can về tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Bốn bị can bị bắt tạm giam gồm: ông Nguyễn Văn Long (SN 1969), trú tại khu phố Phú Cường, thị trấn Hậu Lộc - phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Lê Duy Hưng (SN 1967), trú tại khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc - trưởng phòng tài chính UBND huyện Hậu Lộc; Trần Văn Hùng (SN 1974), trú tại khu phố Minh Hòa, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc - cán bộ chuyên môn kỹ thuật - kho K820, Cục kỹ thuật, Bộ tư lệnh Công Binh, Bộ Quốc phòng và Nguyễn Văn Đức (SN 1973), trú tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đức Xuân có trụ sở tại huyện Hậu Lộc.

Trước đó, khoảng 23h ngày 31/5, phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 4 đối tượng nói trên khi đang đánh bạc ngay tại trụ sở UBND huyện Hậu Lộc với hình thức đánh phỏm ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng.