Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Bé trai 5 tháng tuổi cùng lúc mất bố mẹ và anh trai nhận sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân sinh

(Dân sinh) - Thương xót trước hoàn cảnh bé trai 5 tháng tuổi ở xã Hải An (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng lúc mất bố mẹ và anh trai, nhiều bạn đọc báo Dân Sinh đã gọi điện chia sẻ đồng thời hỗ trợ cháu bé tổng số tiền 11,6 triệu đồng. Đặc biệt, bạn đọc là doanh nhân Nguyễn Hồng Phong, Tổng giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông nhận nuôi đỡ đầu cháu Hoàng Lê Đại Phúc hết 18 tuổi

Chiều 1/6, phóng viên báo Dân Sinh cùng đại diện chính quyền xã Hải An (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã trở lại thăm và trao số tiền số tiền 11,6 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ cháu Hoàng Lê Đại Phúc 5 tháng tuổi, con trai thứ 2 của anh Hoàng Văn Đức (SN 1984) và chị Lê Thị Hằng (SN 1989) cùng anh trai Hoàng Lê Đại Nhân (4 tuổi) tử vong trong vụ tai nạn giao thông hôm 25/5/2020. 

Ngoài số tiền 11,6 triệu đồng mà bạn đọc báo Dân Sinh gửi tặng cho cháu bé, phóng viên còn báo tin cho gia đình và chính quyền địa phương biết, bạn đọc là doanh nhân Nguyễn Hồng Phong, Tổng giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông hứa sẽ đỡ đầu để nuôi cháu Hoàng Lê Đại Phúc hết 18 tuổi. 

"Qua báo Dân Sinh, tôi được biết tai nạn giao thông đã cướp đi 3 người trong một gia đình, tôi xin chia sẻ những mất mát của gia đình bà Hoàng Thị Khéo. Sau khi nắm được hoàn cảnh đáng thương của cháu bé 5 tháng tuổi, tôi đã quyết định hỗ trợ tiền hàng tháng để nuôi dưỡng cháu Hoàng Lê Đại Phúc đến hết 18 tuổi. Vài ngày tới, tôi sẽ vào UBND xã Hải An và gặp gia đình cháu bé để làm các thủ tục cấp tiền nuôi dưỡng cho cháu".- ông Phong cho biết.

Thanh Hóa: Bé trai 5 tháng tuổi cùng lúc mất bố mẹ và anh trai nhận sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân Sinh - Ảnh 1.

Cháu Hoàng Lê Đại Phúc đã đỡ khóc sau khi có sự giúp đỡ nguồn sữa, giúp cháu no lòng hơn.

Nhận món quà từ bạn đọc của báo Dân Sinh gửi tặng và tin có doanh nhân nhận nuôi cháu Hoàng Lê Đại Phúc, bà Hoàng Thị Khéo mẹ anh Đức nghẹn ngào: "Cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo và nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà cháu tôi. Tôi sẽ dùng số tiền này để nuôi cháu lớn khôn, cảm ơn ông Phong Tiến Nông đã nuôi dưỡng cháu". Nói rồi bà khóc, những giọt nước mắt mừng tủi hiếm hoi còn sót lại sau quá nhiều đau đớn trong cuộc đời người mẹ già lăn trên đôi má gầy gò nhăn nheo.

Ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch UBND xã Hải An cho biết, mấy ngày nay có nhiều tổ chức, cá nhân đến chia sẻ, giúp đỡ cho cháu bé tiền, sữa. Điều quan trọng lúc này là phải quản lý số tiền sao cho phù hợp để nuôi cháu nên người. Chúng tôi đã giao cho đồng chí Bí thư chi bộ thôn, phối hợp với gia đình để quản lý tốt số tiền mà các tổ chức, cá nhân cho cháu. Xã sẽ phối hợp với ngân hàng để mở sổ tiết kiệm, để hàng tháng gia đình rút tiền lãi đủ cho 2 bà cháu sinh hoạt".

Thanh Hóa: Bé trai 5 tháng tuổi cùng lúc mất bố mẹ và anh trai nhận sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân Sinh - Ảnh 2.

Có nhiều tổ chức, cán nhân đến chia sẻ mất mát của gia đình và giúp đỡ tiền, sữa cho cháu bé.

Còn ông Hoàng Khắc Đạo, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Tĩnh Gia cho biết: "Ngay sau khi nghe tin gia đình anh Hoàng Văn Đức cùng vợ và con trai đầu tử vong do tai nạn giao thông, huyện đã cử đoàn công tác đến thắp hương, chia sẻ mất mát và trao số tiền mai táng 16,2 triệu đồng (5,4 triệu đồng/người chết) cho gia đình. Huyện đã chỉ đạo UBND xã Hải An làm các thủ tục để cháu được hưởng chế độ trẻ em mồ côi theo quy định. Chiếu theo quy định hiện hành thì cháu bé được hưởng chế độ trẻ em mồ côi là 675 ngàn đồng/tháng, còn bà nội cháu Hoàng Thị Khéo cũng sẽ được hưởng chế độ người nuôi dưỡng trẻ em mồ côi là 675 ngàn đồng/tháng".

Chia tay 2 bà cháu Hoàng Lê Đại Phúc, chúng tôi cầu mong cho bà nội của cháu thật nhiều sức khỏe để làm chỗ dựa tinh thần, giúp cháu lớn khôn nên người và mong có nhiều món quà sẽ đến để giúp lớn khôn nên người.

Báo Dân Sinh xin cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ tiền cho cháu bé gồm: Ông Lê Đình Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Thuận An DMC (5 triệu đồng); những người ủng hộ số tiền 500 ngàn đồng gồm: bà Nguyễn Thị Xuân, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn; Lê Văn Bình, Công ty xây dựng Bình Minh Grup; Lê Trung Quân, Công ty nhựa Everest; Lê Quốc Hoàn, cán bộ kiểm toán tại Thanh Hóa; Lê Đăng Long, Giám đốc Công ty Châu Long; Đào Nguyên Xim báo Xây Dựng; Nguyễn Thị Hòa, Chánh văn phòng huyện ủy Quảng Xương; Vũ Thị Nga, UBND thành phố Thanh Hóa; Nguyễn Văn Ngọc, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa; Hoàng Thị Tâm, xã Yên Lâm, huyện Yên Định; Hà Thị Hợp Công ty cấp nước Thanh Hóa; Trịnh Thị Hạnh, xã Thiệu Tâm, Thiệu Hóa (ủng hộ 300 ngàn đồng); Ủng hộ 200 ngàn đồng gồm: bà Vũ Bảo Ngọc, Công ty cấp nước Thanh Hóa; Phạm Thị Thanh, báo Văn hóa và Đời sống, Hoàng Văn Đức, xã Quảng Minh, TYP Sầm Sơn; Trần Thị Phương, ba Chè, Thiệu Hóa.