Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Cự cãi chuyện nhà vệ sinh, anh chồng dùng kéo đâm em dâu

(Dân sinh) - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc dùng chung nhà vệ sinh, Hồ Văn Lương ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã dùng dao đâm em dâu đến trọng thương.

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mới đây đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Văn Lương, sinh năm 1977, ở thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa về tội “Giết người” quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

Thanh Hóa: Cự cãi chuyện nhà vệ sinh, anh chồng dùng kéo đâm em dâu - Ảnh 1.

Bị cáo Hồ Văn Lương tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa: Khoảng 15h ngày 8/9/2019, ông Hồ Sỹ Lực (là bố đẻ của Lương) nói với Lương là vợ chồng chị Nguyễn Thị Hải (em dâu Lương) không cho Lương sử dụng chung nhà vệ sinh nữa. 

Vì Lương cùng vợ là chị Hoàng Thị Liên, sinh năm 1981, ở xã Hoằng Cát (chưa đăng ký kết hôn) đang ở tại căn nhà cấp 4 trên cùng mảnh đất với ngôi nhà 2 tầng sát bên cạnh của bố mẹ và vợ chồng em dâu. 

Do khu nhà cấp 4 của Lương chưa xây dựng nhà vệ sinh nên vợ chồng Lương thường ngày vẫn sử dụng chung nhà vệ sinh cùng với bố mẹ đẻ và chị Nguyễn Thị Hải. Sau khi nghe ông Lực nói như vậy, Lương tức giận và gọi chị Hải về nhà để nói chuyện, sau đó giữa Lương và chị Hải đã xảy ra cãi nhau và được mọi người can ngăn.

Đến 19h cùng ngày, Lương cầm quần áo đi qua phòng bếp vào phòng tắm để tắm rửa. Lúc đó, chị Hải ở trong bếp dọn dẹp, rửa bát xong, khi đi lại phía góc bếp giáp với hành lang đi lên phòng khách để uống nước thì nghe thấy tiếng người đi ra từ phòng tắm nên quay người lại nhìn.

Lúc này Lương vừa từ phòng tắm đi ra thì thấy chị Hải, vì bức xúc chuyện cãi nhau lúc chiều, Lương tiến lại chỗ bàn bếp lấy 1 chiếc kéo bằng sắt dài 21cm rồi bước lại gần chị Hải, tay phải cầm kéo và đâm liên tiếp vào người chị Hải khiến chị Hải bị tổn thương cơ thể tỷ lệ là 19%.

Tại phiên tòa xét xử, căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa,  Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Văn Lương 6 năm tù giam.