Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Cứu sống bé trai mắc nghẹn hạt mít vào thực quản

(Dân sinh) - Một bé trai 21 tháng tuổi mắc nghẹn hạt mít vào thực quản mới được các y bác sỹ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cứu sống kịp thời.

Ngày 5/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các y, bác sỹ Bệnh viện Nhi vừa cứu sống một bé trai 21 tháng tuổi bị mắc nghẹn hạt mít vào thực quản.

Thanh Hóa: Cứu sống bé trai mắc nghẹn hạt mít vào thực quản - Ảnh 1.

Hình ảnh hạt mít chèn thực quản

Xác nhận sự việc trên, ông Lê Đăng Khoa – Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết: Bệnh nhân được xác định là bé trai L.C.G.B (21 tháng tuổi), trú tại phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa). 

"Lúc hơn 21h ngày 1/7, Khoa hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 1 bệnh nhân 21 tháng tuổi vào viện. Bệnh nhi vào viện trong tình trạng khó thở, khó nuốt, tăng tiết đờm dãi sau khi nuốt hạt mít lúc 19h30 cùng ngày. Bệnh nhân được chẩn đoán có dị vật mắc nghẹn trong thực quản. Do đó, các y bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp cùng bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa và lãnh đạo bệnh viện. Nhóm can thiệp nội soi tiêu hóa bao gồm: Bác sĩ gây mê Lê Văn Thuận, bác sĩ nội soi Trịnh Xuân Tùng và điều dưỡng Nguyễn Văn Thưởng đã nội soi tiêu hóa, gắp dị vật ra khỏi thực quản của bệnh nhi" - ông Khoa thông tin

Ông Lê Đăng Khoa cũng cho biết thêm, dưới gây mê tĩnh mạch, nội soi tiêu hóa cho bệnh nhân, các y bác sĩ phát hiện phát hiện 1 hạt mít nằm ngang thực quản 1/3 trên, gây tắc nghẽn đường tiêu hóa. Các y, bác sĩ đã gắp nội soi hạt mít ra khỏi thực quản của bệnh nhân, kịp thời cứu sống cháu bé.

"Những gia đình có trẻ nhỏ, cần đặc biệt chú ý khi cho trẻ ăn các loại quả có hạt, như: Vải, nhãn, mít, chôm chôm... Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cẩn trọng khi cho trẻ ăn các loại thạch rau câu (loại tròn), hay ngậm kẹo... Đặc biệt, tuyệt đối không để trẻ tự chơi những viên bi màu, đồng xu..." - ông Khoa khuyến cáo 

“Những trường hợp bị mắc nghẹn dị vật ở thực quản, còn có thể kéo dài thời gian để lấy di vật ra. Nhưng, nếu lỡ may dị vật mắc nghẹn ở khí quản, thì tỷ lệ tử vong rất cao đối với trẻ em. Do đó, nếu không may trẻ bị mắc nghẹn những dị vật vào thực quản, khí quản thì phải đưa ngay đến bệnh viện để các y, bác sĩ cứu chữa kịp thời” - ông Khoa nói.