Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Đang lãm rõ nguyên nhân cá lồng trên sông Chu chết bất thường trong đêm

(Dân sinh) - Sáng 17/3, ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cho biết, huyện đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giao phòng chuyên môn kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cá lồng của các hộ dân chết trên sông Chu...

Theo phản ánh của các hộ dân nuôi cá lồng trên sông Chu, đoạn chảy qua địa bàn xã Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), mặt nước sông xuất hiện nhiều bọt trắng và có màu đen. Sau khi phát hiện nước sông có màu bất thường, nhiều hộ gia đình đã vội vàng di dời lồng cá vào bờ.

Cụ thể, gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn, ở thôn Quảng ích 2, xã Xuân Thiên, cho hay, gia đình nuôi 4 lồng cá khoảng hơn 650 con, con nặng nhất khoảng 6kg chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch, nhưng bất ngờ cá nổi chết trắng trong đêm.

Thống kê ban đầu cho thấy, tại thôn Quảng ích 2 và Quảng Phúc, xã Xuân Thiên có 21 hộ dân nuôi cá lồng, với tổng hơn 50 lồng nuôi. Ước tính cá chết khoảng hơn 4,5 tấn.

Ngoài ra, trên địa bàn xã Thọ Lâm, có 10 hộ nuôi cá lồng, với trọng lượng cá khoảng 7.300kg. Hiện, đã có 2.820kg cá bị chết, số cá còn lại khoảng 4.480kg đã được các hộ dân di dời vào phía bên trong bờ sông để chăm sóc.


"Ngay sau khi nhận được tin báo cá lồng chết hàng loạt của các hộ dân, UBND xã Xuân Thiên đã báo cáo sự việc tới UBND huyện Thọ Xuân, hiện cán bộ Phòng Nông nghiệp, Công an huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã xuống hiện trường ghi nhận thực tế cá chết, thiệt hại, đồng thời làm rõ nguyên nhân"- Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên cho biết.

Trao đổi với PV báo Dân sinh, ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho biết, huyện đã nắm được sự việc, đang giao phòng chuyên môn trực tiếp kiểm tra; báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ nguyên nhân".