Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa đón 190 công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ TP Hồ Chí Minh trở về

(Dân sinh) - Sáng nay 24/8, Thanh Hóa sẽ đón 190 công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở từ TP Hồ Chí Minh trở về.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, cách ly 190 công dân bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Kế hoạch di chuyển các công dân đón từ TP Hồ Chí Minh về đã được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa lên kịch bản chi tiết. Cụ thể, các công dân sẽ được đón về bằng đường hàng không, bay từ Sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh hạ cánh tại Sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi tiếp nhận công dân từ Sân bay Thọ Xuân, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức đưa công dân đi cách ly tập trung tại 2 Khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh thuộc Trường Đại học Hồng Đức và Trung đoàn 270 (Sư đoàn 341, Quân khu 4) đóng tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn.

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang cách ly tập trung, theo dõi hàng nghìn công dân trở về từ các tỉnh phía Nam và Hà Nội.

Trong những nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19, Thanh Hóa đã hoàn thành vượt kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 với 3 đợt tiêm cho 113.852 lượt người (đạt 117%). Theo kế hoạch, từ ngày 25/8/2021 Thanh Hóa sẽ triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 4 cho các đối tượng thuộc tuyến đầu chống dịch.