Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Khắc Huấn

(Dân sinh) - Mới đây, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) phối hợp với xã Hà Tân cùng gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Khắc Huấn từ Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Nam Định về an táng tại nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hà Trung.

Liệt sỹ Nguyễn Khắc Huấn (sinh năm 1944), trú tại làng Nam thôn, xã Hà Bình, nay thuộc xã Hà Tân, huyện Hà Trung, Thanh Hóa.

Năm 1962 theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, người thanh niên Nguyễn Khắc Huấn đã tình nguyện nhập ngũ vào quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia chiến đấu tại đại đội 6, trung đoàn 227 và được cử đi học Trường sỹ quan pháo binh Sơn Tây khóa 1, được phong quân hàm thiếu úy, chức vụ đại đội phó. Trong một trận chiến đấu ác liệt, Nguyễn Khắc Huấn đã hi sinh ngày  06/10/1967 và được an táng tại nghĩa trang  liệt sỹ tỉnh Nam Định.

Sau hơn 40 năm an nghỉ tại Nghĩa trang nghĩa trang  liệt sỹ tỉnh Nam Định. Được sự quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ của cấp trên, gia đình đã đưa hài cốt liệt sỹ Nguyễn Khắc Huấn về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện trong niềm tiếc thương vô hạn và biết ơn của đồng đội, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân dân địa phương và gia đình, dòng họ trước công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.