Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa giãn cách xã hội nhiều xã của huyện Quảng Xương để phòng, chống dịch

(Dân sinh) - Liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 trong cộng động tại xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện này đã quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các xã: Quảng Khê, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Thạch.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Quảng Xương đã quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 12 hộ dân thuộc Tổ dân cư số 1, thôn 1, xã Quảng Khê; các thôn Đại Đồng, thôn Chính Đa của xã Quảng Chính; thôn 2 của xã Tiên Trang; các thôn Thạch Đông, Thạch Trung, Hải Tiến và Thạch Bắc của xã Quảng Thạch. Thời gian áp dụng từ 19h ngày 9/9/2021 cho đến khi có thông báo mới. Thực hiện nguyên tắc “Ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân và các phương tiện di chuyển ra khỏi địa bàn.

Ngoài ra, huyện Quảng Xương cũng áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã: Quảng Khê, xã Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Thạch. Thời gian áp dụng kể từ 19h, ngày 9/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, ngày 9/9, trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng là 1 cặp vợ chồng quê xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, hiện thường trú xã Quảng Khê. Trong đó, người chồng làm nghề xây dựng, có đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Ngay trong ngày 9/9, cơ quan chức năng huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã truy vết được 91 F1; 234 F2 và 47 F3. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh cho 250 người là F1 và F2 nguy cơ cao, đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Các F1 tiếp tục được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR. Đưa toàn bộ F1 đi cách ly tập trung tại khu cách ly xã Tiên Trang; F2 cách ly tại nhà.