Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Hơn 1.000 người dân huyện Hoằng Hóa tham gia hiến máu tình nguyện

(Dân sinh) - Trong 2 ngày 7 và 8/11, UBND huyện Hoằng Hóa đã sôi nổi tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019 với sự tham gia của hơn 1.000 người trên địa bàn.

Trong 2 ngày 7 và 8/11, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện; huyện Hoằng Hóa đã tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2019.

Thanh Hóa: Hơn 1.000 người dân huyện Hoằng Hóa tham gia hiến máu tình nguyện - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên tham dự ngày hội hiến máu tại huyện Hoằng Hóa

Với thông điệp "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại", ban tổ chức đã phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019 trên toàn địa bàn huyện Hoằng Hóa, đồng thời nêu bật những kết quả tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện của huyện trong những năm qua. Huyện Hoằng Hóa cũng là một trong những địa phương tiêu biểu hằng năm của tỉnh Thanh Hóa về phong trào hiến máu tình nguyện với những kết quả cao.

Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Hoằng Hóa tổ chức trong 2 ngày đã thu hút sự tham gia và đăng ký hiến máu của hơn 1.000 người là cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên thanh niên và nhân dân đến từ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong hai ngày tổ chức, Ban tổ chức đã tiếp nhận 892 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2019 (800 đơn vị máu).

Ngày hội là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyên Hoằng Hóa, thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2019) và hướng tới Lễ hội Xuân hồng tỉnh Thanh Hóa năm 2020.