Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa khai hội du lịch biển Hải Tiến 2022

Với chủ đề "Hải Tiến-Tình biển, tình người”, Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 đã được UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức long trọng tại Quảng trường trung tâm Khu du lịch (KDL) sinh thái biển Hải Tiến tối 30/4.

Sau 10 năm đi vào hoạt động, phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, KDL sinh thái biển Hải Tiến đã thu hút nguồn vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng du lịch dần được hoàn thiện. KDL hiện có 78 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với khoảng 6.500 phòng nghỉ đa dạng về loại hình lưu trú với hệ thống khu nghỉ dưỡng, villa, biệt thự, khách sạn với các tiện nghi sang trọng.

Phát biểu khai mạc lễ hội du lịch biển 2022, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Lê Sỹ Nghiêm nhấn mạnh: Quy hoạch chung đô thị Hải Tiến đã được điều chỉnh, mở rộng từ 520ha lên 2.600ha và huyện xác định du lịch là một trong bốn trụ cột quan trọng để huyện trở thành thị xã trước năm 2030. Hiện nhiều nhà đầu tư lớn đã vào nghiên cứu và đầu tư các khu du lịch đẳng cấp, chất lượng cao.

Đêm khai hội du lịch biển Hải Tiến 2022 càng trở nên hấp dẫn với các chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Hải Tiến – Tình biển, tình người”. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: nhạc sỹ Lê Minh Sơn; Quán quân Sao Mai 2007 Lê Anh Dũng; cặp đôi tuyệt đỉnh song ca Bùi Thuý – Trần Hữu Tuấn; ca sỹ Quỳnh Thi - Top 3 sao mai 2019; ca Sỹ My Lam - giải nhất Sao Mai khu vực Miền Trung Tây Nguyên 2011...

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 sẽ tiếp nối với nhiều chương trình hấp dẫn du khách. Cụ thể, ngày 1 và 2/5, tại xã Hoằng Trường sẽ tổ chức lễ hội Cầu Ngư tại Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò-Lạch Trường và khu vực Tượng đài tôn vinh các cụ lão dân quân xã Hoằng Trường bắn rơi máy bay địch bằng súng máy phòng không khi không quân Mỹ leo thang đánh phá miền bắc.