Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Khởi tranh giải vô địch các đội tuyển cầu mây xuất sắc toàn quốc

(Dân sinh) - Sáng 16/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Cầu mây Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch các đội tuyển cầu mây xuất sắc toàn quốc năm 2020.

Tham dự Giải vô địch các đội tuyển cầu mây xuất sắc toàn quốc năm 2020 có gần 200 VĐV của 11 đội tuyển nam và nữ đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước gồm: Hà Nội, Yên Bái, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Công an Nhân dân và chủ nhà Thanh Hóa. 

Thanh Hóa: Khởi tranh giải vô địch các đội tuyển cầu mây xuất sắc toàn quốc  - Ảnh 1.

Lễ khai mạc giải

Các đội tuyển tranh tài ở 6 bộ huy chương dành cho nam và nữ gồm: đội tuyển 4 nam, đội tuyển 3 nam, đội tuyển 2 nam; đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 3 nữ, đội tuyển 2 nữ. 

Ở nội dung của nữ có sự tham gia của 6 đội tuyển gồm: Hà Nội, Yên Bái, Nghệ An, Đồng Tháp, Công an Nhân dân và Thanh Hóa. Nội dung của nam có 5 đội tuyển gồm: Hà Nội, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Long và Thanh Hoá.

Theo kế hoạch ban đầu, giải được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh trong tháng 10, tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19, giải đã phải tạm hoãn và được tổ chức tại Thanh Hóa.

Ban tổ chức địa phương ngoài việc bảo đảm công tác tổ chức giải thành công tốt đẹp, còn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Giải sẽ bế mạc vào ngày 20/12 với các trận chung kết và lễ trao thưởng. Thông qua giải đấu, các địa phương, đơn vị trên cả nước đánh giá quá trình huấn luyện, tạo điều kiện để các VĐV được thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm. 

Đây là giải đấu cấp quốc gia cuối cùng trong năm 2020, do đó cũng là dịp để đội tuyển cầu mây quốc gia tuyển chọn, bổ sung các VĐV, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới, đặc biệt là SEA Games 31 - năm 2021 được tổ chức tại Việt Nam .