Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Không có chuyện người dân bị ép không nhận tiền Covid-19

(Dân sinh) - Trên mạng xã hội lan truyền thông tin người dân trên địa bàn xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị chính quyền địa phương ép không nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19, phóng viên báo Dân Sinh đã tìm hiểu thực tế, cả người dân và chính quyền xã Xuân Sinh đều khẳng định, những thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, huyện Thọ Xuân đã triển khai thực hiện rà soát các đối tượng thuộc diện thụ hưởng theo quy định. Tuy nhiên, trên mạng xã hội tài khoản "Minh Hoàng" đã thông tin rằng người dân bị chính quyền địa phương ép không nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19, kèm một lá đơn với nội dung: "Đơn xin tự nguyện không nhận hỗ trợ do đại dịch Covid-19" của hộ gia đình ông Lê Xuân Quang, thôn 4, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, thuộc diện hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, còn có một tin nhắn được chụp lại với nội dung: "Chị ơi! Nhờ chị đăng dùm cái này. Làm đơn sẵn bắt dân ký, ép dân ký, chứ không ai tình nguyện cả".

Thanh Hóa: Không có chuyện người dân bị ép không nhận tiền Covid-19 - Ảnh 1.

Tài khoản facebook này đã thông tin bịa đặt

Để làm rõ thông tin trên, PV đã tìm gặp ông Lê Xuân Quang- người được cho là bị chính quyền địa phương ép không nhận tiền do dịch Covid-19 khẳng định: "Đây là thông tin bịa đặt. Việc không nhận tiền hỗ trợ trong đại dịch Covid-19 là do gia đình tôi hoàn toàn tự nguyện". 

Lý giải về việc này, ông Quang cho hay: "Đúng là gia đình tôi thuộc diện được hưởng gói hỗ trợ của Nhà nước do dịch Covid-19, tuy nhiên, tôi thấy còn rất nhiều hoàn cảnh trong xã hội họ khó khăn vất vả hơn mình nhiều nên muốn nhường lại cho họ. Sau khi bàn bạc với gia đình nên tôi đã lên xã tự nguyện làm đơn không nhận tiền hỗ trợ, chứ không có chuyện ai ép buộc gia đình tôi làm việc này. Không ngờ, lòng tốt của mình lại bị xuyên tạc như vậy, tôi thực sự rất buồn”.

Trao đổi với PV báo Dân Sinh, Chủ tịch UBND xã Xuân Sinh Lê Chí Tuấn cho biết: Sau khi Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ ra đời, xã đã công khai, niêm yết đến tận các thôn; các thôn đã tổ chức họp, rà soát tới từng hộ. Thông qua đó, các hộ gia đình đã tự nguyện đăng ký không nhận tiền hỗ trợ Covid-19. Nhưng do một số người dân không biết viết đơn, nên để tiện cho người dân, cán bộ chính sách xã đã soạn sẵn mẫu cụ thể. Ngay sau khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ngày 12/5, UBND xã Xuân Sinh đã có báo cáo gửi UBND huyện Thọ Xuân về vấn đề này".

Lá đơn của ông Lê Xuân Quang và báo cáo của chính quyền xã Xuân Sinh, Thọ Xuân

Còn ông Trương Hùng Thanh, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Thọ Xuân cho biết: "Huyện mới nhận được thông tin chiều ngày 12/5, ngay trong ngày, chúng tôi đã yêu cầu các xã báo cáo lại sự việc. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định không có chuyện chính quyền xã ép người dân không được nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19".