Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hoá: Mưa đá khiến nhiều người bất ngờ

Khoảng 15h40 phút chiều Mùng 1 Tết Canh Tý 2020 (ngày 25/1), tại một số địa phương của tỉnh Thanh Hoá xuất hiện hiện tượng mưa đá. Cơn mưa kéo dài trong khoảng thời gian từ 5 – 10 phút đã gây bất ngờ cho rất nhiều người.

Mưa đá xảy ra tại xã Luận Thành (huyện Thường Xuân, Thanh Hoá) chiều Mùng 1 Tết

Mưa đá xảy ra tại xã Luận Thành (huyện Thường Xuân, Thanh Hoá) chiều Mùng 1 Tết

Chiều 25/1 (tức Mùng 1 Tết Canh Tý 2020) tại một số địa phương như: TP. Thanh Hoá, huyện Hà Trung, Quảng Xương, Nông Cống, Thọ Xuân, Thường Xuân... thuộc tỉnh Thanh Hoá bất ngờ xảy ra một trận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. Đặc biệt, trong cơn giông lốc này kèm theo cả mưa đá.

Tại thôn Cao Tiến (xã Luận Thành, huyện Thường Xuân), hai trận mưa đá (các viên đá có kích thước từ 1 - 3cm) cách nhau trong vòng vài phút đồng hồ đã khiến nhiều người dân bất ngờ. Ông V. V.H. (62 tuổi, ở thôn Cao Tiến) cho biết, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông được chứng kiến mưa đá xảy ra vào đúng ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán.

Thanh Hoá: Mưa đá xuất hiện chiều Mùng 1 Tết khiến bản Thái bất ngờ - Ảnh 2.

Những viên đá có kích thước từ 1 - 3cm trong cơn mưa chiều Mùng 1 Tết tại thôn Cao Tiến

Điều đáng nói, những cơn mưa đá xảy ra vào đúng thời điểm các gia đình người dân tộc Thái ở thôn Cao Tiến nói riêng và người dân tại các địa bàn có hiện tượng thời tiết cực đoan này nói chung đang trong thời điểm tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền theo phong tục tộc người, bản địa. Nhiều người quay video, chụp hình đưa lên mạng xã hội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do rãnh áp thấp của không khí lạnh tạo ra kết hợp với gió hội tụ trên cao đã khiến vùng trung du Bắc Bộ có mưa rào. Trong đó, các tỉnh như Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Lạng Sơn xảy ra mưa đá, giông lốc. Mưa đá là hiện tượng hiếm gặp ở thời điểm tháng 1.

Trước đó, chiều 30 Tết (tức chiều 24/1), tại một số địa phương của tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn cũng xảy ra mưa đá kèm lốc xoáy với những viên đá lạnh 1-3 cm; khiến khoảng 12.000 ngôi nhà bị thư hại.

Mưa đá chiều Mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại bản Thái thuộc ở thôn Cao Tiến (Thanh Hoá)