Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Nâng cao kiến thức về Luật Bình đẳng và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

(Dân sinh) - Tối 6/12, tại Nhà hát Ca – Múa – Kịch Lam Sơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp phụ nữ đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới và kiến thức phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Hội thi "Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới và kiến thức phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" tỉnh Thanh Hóa năm 2019 với sự có mặt 64 thành viên của 8 đội thi đến từ các huyện Đông Sơn, Yên Định, Quan Hóa, Như Xuân, Hà Trung, Bá Thước, thị xã Bỉm Sơn và TP Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Nâng cao kiến thức về Luật Bình đẳng và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao cờ, hoa cho các đội thi

Tại hội thi, mỗi đội tham gia 4 phần thi, gồm: Chào hỏi, kiến thức, tiểu phẩm và hùng biện. Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, các đội đã mang đến hội thi những tác phẩm hát, múa, tiểu phẩm hay, đặc sắc; đồng thời thể hiện được kiến thức sâu rộng về luật bình đẳng giới và công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

Thông qua hội thi, các cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới có cơ hội được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu thêm về kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các địa phương về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình một cách dễ hiểu, gần gũi và thấm sâu nhất. 

Đây cũng là dịp tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, qua đó góp phần tích cực vào việc tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho cộng đồng xã hội về Luật Bình đẳng giới; kiến thức về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.