Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hoá nhanh chóng, khẩn trương thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, ngày 30/4/2020 UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành kế hoạch số 99/KH-UBND về Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Niêm yết công khai, minh bạch danh sách các đối tượng được thụ hưởng để người dân được biết, theo dõi và giám sát

Thực hiện theo KH 99/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá ngày 30/4/2020, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hoá tuyên truyền, phổ biến, niêm yết, công khai, hướng dân chế độ, chính sách của Nhà nước đến người dân và đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Rà soát, lập danh sách đối tượng NCC, đối tượng BTXH, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ… Thực hiện niêm yết công khai danh sách đối tượng đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt hỗ trợ tại trụ sở UBND cấp xã, phường, thị trấn, nhà văn hoá khu phố, thôn, bản để nhân dân theo dõi giám sát thực hiện.

Thanh Hoá nhanh chóng, khẩn trương thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá Trịnh Ngọc Dũng kiểm tra công tác rà soát, niêm yết công khai danh sách các đối tượng tại Thị trấn Bút Sơn

Ngày 2/5, PV báo Dân Sinh cùng đoàn công tác của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hoá, kiểm tra, khảo sát tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) về công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Tại Công sở phường Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá Thanh Hoá, Chủ tịch UBND thị trấn Bút Sơn Lê Hồng Sơn cho biết: "Thị trấn Bút Sơn là trung tâm văn hoá, kinh tế - xã hội của huyện Hoằng Hoá, được sát nhập từ xã Hoằng Vinh, Hoằng Phúc và thị trấn Bút Sơn. Tỉ lệ dân số cao, người lao động tự do, hộ kinh doanh trên địa bàn cũng nhiều. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có 375 NCC, 595 đối tượng BTXH, 78 người nghèo, 302 người thuộc hộ cận nghèo… được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, danh sách các đối tượng này được niêm yết công khai tại UBND thị trấn và nhà văn hoá các thôn. Hàng ngày, danh sách các đối tượng được thụ hưởng được đọc và phát trên loa truyền thanh của toàn thị trấn, toàn khu dân cư theo đúng chỉ đạo của KH số 99 của UBND tỉnh Thanh Hoá".

Thanh Hoá nhanh chóng, khẩn trương thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND thị trấn Bút Sơn Lê Hồng Sơn

Được biết, ngay từ khi có hướng dẫn thực hiện NQ 42, Thanh Hoá đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và đối tượng thuộc diện thụ hưởng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ, đồng thời nắm vững nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định.

Tại Công sở UBND xã Hoằng Phụ (Hoằng Hoá - Thanh Hoá), Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ Nguyễn Thanh Bình chia sẻ: "Hoằng Phụ là xã bãi ngang của huyện Hoằng Hoá, có dân số trên 10.000 người, diện tích đất nông nghiệp ít với 150 ha, người dân của xã chủ yếu làm nghề nuôi trồng và đánh bắt thuỷ, hải sản. Những năm về trước, Hoằng Phụ là xã nghèo bãi ngang, tỉ lệ đói nghèo của xã còn cao với trên 20% (năm 2015). Với quyết tâm cao của cả hệ thống Đảng, chính quyền, và nhân dân trong xã xoá đói giảm nghèo,phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, đến nay thu nhập bình quân của người dân trên 46 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 2,67% với 71 hộ".

Thanh Hoá nhanh chóng, khẩn trương thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ Nguyễn Thanh Bình

"Thực hiện các CV chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện Hoằng Hoá về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ. Xã Hoằng Phụ đã cho triển khai đồng bộ đến cả các thôn trong toàn xã kiểm tra, rà soát các đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ theo NQ 42 đảm bảo công khai, minh bạch đến từng thôn, từng hộ dân trong toàn xã" Chủ tịch xã Nguyễn Thanh Bình cho biết.

"Đến nay, 4 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo NQ 42 xã đã rà soát xong và công khai niêm yết danh sách tại UBND xã và nhà văn hoá các thôn, đối tượng NCC có 120 người, đối tượng BTXH có 621 người, hộ nghèo có 90 người, hộ cận nghèo có 890 người… Còn các nhóm đối tượng khác hiện nay xã cũng đã có danh sách và đang cho kiểm tra, rà soát lại một lần nữa nhằm tránh trùng lặp danh sách và bỏ sót đối tượng" - Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 42 không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách

Tại Nhà văn hoá thôn Hồng Kỳ, chị Trương Thị Hiền thuộc diện hộ cận nghèo của thôn Hồng Kỳ, xã Hoằng Phụ cho biết: "Trong những ngày thực hiện phòng, chống dịch COVID -19, hoàn cảnh gia đình tôi cũng thuộc diện khó khăn trong thôn, thấy có tên mình trong danh sách được hỗ trợ đợt này, tôi rất vui mừng và phấn khởi, mong rằng số tiền hỗ trợ này sẽ sớm đến tay chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống".

Thanh Hoá nhanh chóng, khẩn trương thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ - Ảnh 4.

Người dân thôn Hồng Kỳ (Hoằng Phụ - Hoằng Hoá) quan tâm, theo dõi danh sách các đối tượng được thụ hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ được niêm yết tại nhà văn hoá thôn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá Lê Văn Phúc cho biết: "Thực hiện CV chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá, Sở LĐ-TB&XH Thanh Hoá, đã nhanh chóng rà soát nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và đã đã có CV số 99 ngày 24/4/2020 báo cáo kết quả rà soát số đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết này. Sau khi rà soát, đến nay nhóm NCC, người BTXH, hộ nghèo, cận nghèo của toàn huyện là 41.824 người, trong đó NCC là 6.202 người, đối tượng BTXH là 15.867 người, có 19.755 người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo…"

Thanh Hoá nhanh chóng, khẩn trương thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá Lê Văn Phúc trao đổi với PV báo Dân Sinh vào ngày 2/5

"Hiện nay, nhóm đối tượng người lao động bị mất việc làm, huyện Hoằng Hoá cũng đã cho triển khai thực hiện rà soát danh sách đến từng thôn, lấy thông tin trên nguyên tắc đầy đủ, chính xác, bảo đảm kịp thời và đúng đối tượng theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá" - PCT Lê Văn Phúc cho biết thêm.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá Trịnh Ngọc Dũng cho biết: "Việc hỗ trợ luôn phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; tránh trùng, lặp đối tượng. Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, được các cấp, các ngành triển khai với nỗ lực và quyết tâm cao nhất".

"Hiện nay, cán bộ chính sách các xã, phường, thị trấn đang thực hiện niêm yết công khai, minh bạch danh sách các đối tượng được thụ hưởng theo NQ 42 của Chính phủ tại UBND xã, phường, thị trấn và nhà văn hoá thô, phố. Các nhóm đối tượng này sẽ được hỗ trợ đến tận tay từng người trước ngày 10/5" - Giám đốc Trịnh Ngọc Dũng nhấn mạnh .