Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Phấn đấu giành thứ hạng cao trong mùa bóng đá 2020

(Dân sinh) - Sáng 5/3, Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa đã tổ chức lễ xuất quân mùa giải năm 2020 với mục tiêu giành thứ hạng cao.

Ngay sau khi giành quyền trụ hạng thành công ở mùa giải 2019, CLB bóng đá Thanh Hóa đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho mùa giải mới 2020 với khá nhiều sự thay đổi về nhân sự từ ban huấn luyện cho tới lực lượng cầu thủ. 

Thanh Hóa: Phấn đấu giành thứ hạng cao tại mùa giải năm 2020 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền trao tặng hoa chúc mừng lễ xuất quân CLB bóng đá Thanh Hóa.

CLB bóng đá Thanh Hóa đã ký hợp đồng với huấn luyện viên Fabio Lopez và trợ lý Orofino Salvatore (người Italia). Về lực lượng cầu thủ, CLB Thanh Hóa cũng đã tuyển mộ nhiều gương mặt mới, trong đó có 1 cầu thủ nhập tịch là tiền đạo Hoàng Vũ Samson, cùng 3 cầu thủ ngoại khác là: Tiền vệ Josip Balic (người Croatia), trung vệ Louis Epassi (người Cameroon) và tiền đạo Grace Tanda (người Thụy Điển).

Ngoài ra, CLB Thanh Hóa cũng ký hợp đồng với một loạt cầu thủ nội chất lượng, phù hợp với đội bóng, điển hình như: Thủ môn Thanh Diệp, hậu vệ Trịnh Văn Lợi, Hoàng Dương, các tiền vệ Lê Ngọc Nam, Lê Xuân Hùng, Lê Phạm Thành Long, tiền đạo Nguyễn Văn Vinh… Các trụ cột như: Hoàng Đình Tùng, Lê Văn Thắng, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Minh Tùng, Lê Văn Đại, Nguyễn Trọng Hùng, Phạm Văn Hội, Lê Thanh Bình, thủ môn Lương Bá Sơn vẫn là những nhân tố quan trọng trong đội hình của CLB Thanh Hóa. Đội cũng đã có 8 trận đấu giao hữu, tập huấn trước mùa giải với 5 trận thắng 2 trận hòa và 1 trận thua.

CLB Thanh Hóa đã sẵn sàng bước vào mùa giải mới 2020 tại 2 đấu trường: Giải vô địch quốc gia LS V.League và Cúp quốc gia. Mục tiêu của CLB Thanh Hóa tại mùa giải 2020 là phấn đấu đạt thứ hạng cao nhất có thể. 

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia V.League 2020, CLB Thanh Hóa được chơi trên sân nhà gặp Hải Phòng vào chiều 8/3. Ở vòng loại Cúp quốc gia 2020, CLB Thanh Hóa sẽ làm khách trên sân của FC Phố Hiến (tháng 4/2020).