Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em

(Dân sinh) - Ngày 28/9, tại Trường THCS Lý Thường Kiệt, thị trấn Hà Trung, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện Hà Trung tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, hàng năm trung bình cả nước có tới hơn 2.000 trẻ em bị tử vong do đuối nước và chiếm tỷ lệ cao nhất (trên 50%) trong tổng các vụ tử vong do tai nạn thương tích.

Thanh Hóa: Phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em - Ảnh 1.

Trẻ em được học bơi đúng cách góp phần làm giảm thiểu tai nạn do đuối nước

Tại Thanh Hóa, trong những năm qua công tác phòng, chống đuối nước trẻ em đạt được những kết quả đáng kích lệ. Số vụ trẻ em bị đuối nước ngày càng giảm; số trẻ em được học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước tăng dần. Số bể bơi, biển cấm, biển cảnh báo được xây dựng và lắp đặt ngày càng nhiều... Tuy nhiên, hằng năm trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra từ 20 - 30 trường hợp trẻ em bị tử vong do đuối nước.

 2020 là năm thứ hai Thanh Hóa triển khai thực hiện Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em, dự án do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ Từ thiện Bloogber (Hoa Kỳ) tài trợ.

Thanh Hóa: Phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em - Ảnh 2.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh tinhrtrao tặng học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường THCS Lý Thường Kiệt.

Trong năm 2019, dự án được triển khai tại 20 xã, thị trấn (nay sát nhập còn 17 xã, thị trấn) thuộc các huyện: Triệu Sơn, Nông Cống, Hà Trung, Nga Sơn, Như Thanh, Cẩm Thủy.

Dự án triển khai với 3 can thiệp chính, gồm: truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân, trẻ em; dạy bơi và dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi và cải tạo môi trường phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các huyện, xã dự án tổ chức 110 lớp dạy bơi an toàn cho 2.200 trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi, trong đó có 2.119 trẻ được đánh giá là biết bơi theo quy định của dự án; 4.000 trẻ em được trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và 980 cộng tác viên, giáo viên mầm non, cha mẹ được tập huấn kiến thức về phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Hành, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường sự phối hợp trong việc triển khai thực hiện các giải pháp, hoạt động thiết thực hiệu quả để phòng, chống đuối nước trẻ em. 

Tổ chức chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước trẻ em tại các địa phương triển khai dự án nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Thường xuyên tập huấn, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em. 

Huy động các nguồn lực xã hội hóa để tăng cường tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, cải tạo các điểm, các nơi có nguy cơ gây đuối nước để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em đuối nước...

Cũng tại Lễ phát động, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường THCS Lý Thường Kiệt.