Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa phát hiện bom nặng 350 kg

(Dân sinh) - Trong khi san đất, đào móng làm nhà, người dân ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã phát hiện một quả bom nặng 350kg còn nguyên ngòi nổ.

Ngày 21/8, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh vừa phối hợp với Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa hủy nổ quả bom nặng 350 kg.

Thanh Hóa: Đào móng nhà, phát hiện bom nặng 350 kg - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng di chuyển quả bom về vị trí hủy nổ

Trước đó, ngày 17/8, một nhà dân tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương trong lúc đang múc đất san nền nhà đã phát hiện một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, nguyên kíp nổ.

Sau khi phát hiện quả bom, gia đình đã báo với chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh đã cử tổ công tác kịp thời có mặt tại hiện trường. Qua xác định, quả bom là loại bom cỡ lớn có số hiệu ANM 65, có đường kính 45 đến 50cm, chiều dài 1,2m, do Mỹ ném xuống.

Ngay sau khi xác định, lực lượng quân sự địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh đã tổ chức khoanh vùng, phong tỏa hiện trường, bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ hiện trường, sau đó tiến hành vận chuyển bom đến địa điểm hủy nổ tại Khe Đá ở Thôn Nê Cắm xã Đồng Lương và tiến hành hủy thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối.