Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng chống dịch COVID-19

(Dân sinh) - Các công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 mới đây đã được trao Giấy chứng nhận để trở về với gia đình.

Sáng 17/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho 12 công dân Trung Quốc.

Thanh Hóa: Trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

12 công dân Trung Quốc nhận Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng chống dich COVID-19

Trong số 12 người có 11 người là chuyên gia Quốc tịch Trung Quốc sang làm việc cho Công ty thuộc Tập đoàn HONGFU và một trẻ em. 

Sau khi tiếp nhận tại sân bay Quốc tế Nội Bài sáng ngày 3/3, số người này được đưa đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trường Đại học Hồng Đức) để cách ly, theo dõi tình trạng sức khỏe trong vòng 14 ngày theo quy định. Đây là các trường hợp đầu tiên chuyển về khu cách ly tập trung của tỉnh.

Trong quá trình cách ly, các công dân đều có thái độ hợp tác tốt với lực lượng chức năng và hài lòng với điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tại đây. Qua quản lý, theo dõi, đến thời điểm hiện nay 12 công dân đều bảo đảm sức khỏe, thân nhiệt ổn định.

Trước đó, vào sáng 15/3, có 166 công dân trở về từ vùng dịch (đợt 1) được cách ly tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã hoàn thành thời gian cách ly phòng chống dịch COVID-19 trở về với gia đình.

Kể từ ngày 1 đến 4/3, tại Sư đoàn 390 đã tiếp nhận 4 đợt công dân về cách ly với tổng số 409 người. Đây là những công dân trở về từ các quốc gia: Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada và Italia, di chuyển bằng đường hàng không, hạ cánh xuống Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đến ngày 15/3, có 166 công dân đợt 1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung.