Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa trao tặng bằng khen cho cho thanh niên dũng cảm cứu em bé trong hỏa hoạn

Anh Trung Văn Nam, ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) dũng cảm cứu người khỏi vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/1 tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội mới đây đã được Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen.

Sáng 15/1, ông Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho anh Trung Văn Nam, ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống vì đã có hành dũng cảm cứu người khỏi vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/1 tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

 Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho thân nhân anh Trung Văn Nam

Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho thân nhân anh Trung Văn Nam

Trước đó, trưa 12/1 một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại số nhà 107, ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Khi xảy ra cháy, trong nhà có cháu Vũ Hải Yến đang bị mắc kẹt ở trên tầng 3. Với lòng dũng cảm và trái tim nhân hậu, anh Trung Văn Nam đã bất chấp hiểm nguy của bản thân để cứu cháu bé khỏi đám cháy dữ dội.

Hành động xả thân vì người khác của anh Trung Văn Nam góp phần nhân lên tấm gương “người tốt, việc tốt” trong xã hội.

Hiện tại, anh Trung Văn Nam cùng vợ con đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Do đó, bố, mẹ anh Trung Văn Nam là ông Trung Văn Phố và bà Lê Thị Thiếp đã thay anh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi trao Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã biểu dương hành động, lòng dũng cảm, không ngại nguy hiểm để cứu người của anh Trung Văn Nam. Hành động của anh Trung Văn Nam đã tô điểm thêm vườn hoa “người tốt, việc tốt”, góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc ta; làm đẹp hơn hình ảnh về con người Thanh Hóa.