Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Tự hào và khát vọng

(Dân sinh) - “Tự hào và khát vọng” là chủ đề chính chương trình nghệ thuật vừa được tỉnh Thanh Hóa tổ chức tối 26/10 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tối 26/10 chương trình nghệ thuật “Tự hào và khát vọng” được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Thanh Hóa: Tự hào và khát vọng - Ảnh 1.

Một trong những tiết mục đặc sắc tại chương trình

Chương trình nghệ thuật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tiếp tục bồi đắp và nhân lên niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng quê hương Thanh Hoá anh hùng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực lao động, sản xuất, học tập và cống hiến, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình nghệ thuật mở màn bằng tiết mục trống hội tưng bừng “Hào khí xứ Thanh - Âm vang hội tụ” do các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống biểu diễn.

Cùng với đó là các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi mảnh đất và con người xứ Thanh giàu truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng, như: Lá cờ Đảng, Bác Hồ một tình yêu bao la, Việt Nam ngàn năm gấm hoa, Đất nước tình yêu, Về với xứ Thanh, Tiếng vọng sông Mã, Khát vọng Việt Nam, Đảng đã cho ta mùa xuân…

Vào sáng 27/10, Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử; khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại". Phương châm hành động của Đại hội: "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra 27 chỉ tiêu, 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá; 12 nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; 8 nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, 6 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Chương trình phát triển du lịch. Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh. Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ.

3 khâu đột phá gồm: Đột phá về phát triển hạ tầng. Đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ 26 - 28/10.