Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Tuyên án phạt 5 cựu Thanh tra nhận hối lộ

(Dân sinh) - Chiều 16/3, sau nhiều ngày đưa ra xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt án tù đối với 5 cựu Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ gần 600 triệu đồng.

Theo đó, tại phiên tòa chiều 16/3, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt 5 bị cáo đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tội "Nhận hội lộ" gồm: Lê Mạnh Hà (58 tuổi), Trưởng đoàn thanh tra mức án 48 tháng tù giam; Nguyễn Thị Cúc (56 tuổi), Phó trưởng đoàn thanh tra mức án 34 tháng tù giam; Nguyễn Hưng (44 tuổi) thành viên đoàn thanh tra 28 tháng tù giam; Dương Văn Bằng (58 tuổi) thành viên đoàn thanh tra 28 tháng tù giam; Nguyễn Quý Diễn (51 tuổi) thành viên đoàn thanh tra 24 tháng tù.

Thanh Hóa: Tuyên án phạt 5 cựu Thanh tra nhận hối lộ - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngoài ra 3 giám đốc doanh nghiệp bị truy tố tội "Đưa hối lộ" chịu mức án như sau: Trần Ngọc Tài (53 tuổi) Giám đốc doanh nghiệp Cường Quý, ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa mức án 24 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng tính từ thời điểm tuyên án sơ thẩm; Nguyễn Văn Châu (một giám đốc doanh nghiệp khác trên địa bàn) mức án 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo; Riêng bị cáo Nguyễn Gia Hải (47 tuổi) Giám đốc doanh nghiệp Hải Lam ở phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa 9 tháng tù về tội đưa hối lộ, 12 tháng tù về tội trốn thuế, tồng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành  là 21 tháng tù, thời hạn tù tính từ thời điểm bắt tạm giữ, tạm giam..

Như Báo Dân Sinh đã đưa tin, ngày 12/2, dự kiến phiên tòa sẽ xét xử vụ án 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ và 3 giám đốc doanh nghiệp đưa hối lộ được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, do một bị cáo trong vụ án bị truy tố về tội đưa hối lộ báo ốm nên phiên xét xử bị hoãn lại.

Đến ngày 10/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" đối với 5 cựu cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa và 3 giám đốc doanh nghiệp. 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Đoàn Thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện có nhiều vi phạm trong công tác quản lý ngân sách và xây dựng cơ bản liên quan đến các doanh nghiệp, nên đã có hành vi ép buộc doanh nghiệp đưa tiền để bỏ qua sai phạm.

Khoảng 15 giờ ngày 18/4/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang thành viên đoàn thanh tra của thanh tra tỉnh Thanh Hóa là bà Nguyễn Thị Cúc khi đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 23/4, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục tạm giữ hình sự với 5 thành viên đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hóa thực thi nhiệm vụ cùng bà Cúc tại huyện Thiệu Hóa.

Ngày 26/4, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án về tội "Nhận hối lộ", khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với 5 cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa".

Tổng số tiền đoàn Thanh tra đã nhận hối lộ của 5 doanh nghiệp và 1 đơn vị trường học để bỏ qua nhiều hành vi sai phạm hoặc xử lý nhẹ các lỗi giúp doanh nghiệp thoát các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước với tổng số tiền 594 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa gửi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị truy tố 8 bị can về tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và tội "Trốn thuế".