Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Xác định lịch trình di chuyển bệnh nhân 748

(Dân sinh) - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh hóa hiện đã xác định được lịch trình di chuyển, những người tiếp xúc gần (F1) và F2 (tiếp xúc với F1) liên quan trực tiếp tới ca bệnh dương tính với Covid-19 tại Thanh Hóa.

Sáng 7/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết, tối 6/8, kết quả của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trả lời mẫu bệnh phẩm gửi xác chẩn đối với bà Đ.T.H ở phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này được Bộ Y tế định danh là bệnh nhân 748. Bà Đ.T.H là người đi cùng chuyến xe khách với bệnh nhân mắc Covid-19 số 620 ngụ tỉnh Hà Nam.

Thanh Hóa: Xác định lịch trình di chuyển bệnh nhân 748 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lập chốt phong tỏa khu vực vào khu dân cư bệnh nhân 748

Theo đó, bà Đ.T.H vào Đà Nẵng từ ngày 11/6, bán hàng rong tại xã Hòa Khê, quận Thanh Khê (Đà Nẵng). Trưa 27/7, bà Đ.T.H từ Đà Nẵng về Thanh Hóa trên chuyến xe BKS: 43B - 03126 (nhà xe Kim Chi). Khoảng 6h ngày 28/7, bà H. xuống xe ở khu vực Lưu Vệ, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương rồi tự đi xe máy về nhà (xe máy gửi trên xe từ Đà Nẵng về).

Khi về đến nhà, bà Đ.T.H có lên Trạm Y tế phường Quảng Vinh để khai báo y tế và cách ly tại nhà và được lấy mẫu xét nghiệm. Qua khai thác sơ bộ do Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn thực hiện từ ngày 28/7 đến ngày 4/8, bà Đ.T.H ở nhà và có đi đến các nhà hàng xóm, tiếp xúc gần với 13 người (bao gồm cả 4 người trong gia đình). Ngoài ra, hơn 40 trường hợp F2 (tiếp xúc với các trường hợp F1) đang được giám sát, cách ly tại hộ gia đình.

Tối 6/8, kết quả của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trả lời mẫu bệnh phẩm gửi xác chẩn đối với bà Đ.T.H ở phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bà Đ.T.H hiện đã được chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung trương điều trị.

Thanh Hóa: Xác định lịch trình di chuyển bệnh nhân 748 - Ảnh 2.

Báo cáo về các trường hợp về từ Đà Nẵng cùng chuyến xe với bệnh nhân 620 ở Hà Nam

Về lịch trình nhà xe Kim Chi xuất phát tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng lúc 20h ngày 27/7. Đến khoảng 6h30 về đến khu vực Quán Dốc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), đến 8h30 về đến  bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).

Nhà xe Kim Chi có 3 người gồm 2 tài xế và 1 phụ xe, hiện đang cách ly tại Nghệ An 1 và Đà Nẵng 2 người.

Tổng số hành khách trên xe là 25 người, tại tỉnh Thanh Hóa có 12 người tiếp xúc gần (F1) đi cùng xe với bệnh nhân 620 mắc Covid-19 ngụ tại tỉnh Hà Nam trong đó huyện Nông Cống 5 người, huyện Hậu Lộc 2 người, Thị xã Nghi Sơn, huyện Quảng Xương, TP Sầm Sơn, Ngọc Lặc, Hà Trung mỗi huyện 1 người.

Về trường hợp bà Đ.T.H ngụ phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, khi về đến nhà, bà Đ.T.H có lên Trạm Y tế phường Quảng Vinh để khai báo y tế và cách ly tại nhà và được lấy mẫu xét nghiêm. Sau đó, bà H. có các biểu hiện ho sốt và được chuyển đến Bệnh viên Đa khoa TP Sầm Sơn.

Trước đó, khi bệnh nhân 620 ngụ tỉnh Hà Nam được xác định dương tính với Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã phát đi thông báo tìm những hành khách Thanh Hóa đi cùng chuyến xe Kim Chi từ Đà Nẵng về Thanh Hóa, do bà Đ.T.H được con bắt xe nên không nhớ đi nhà xe nào.

Trong đêm 5/8, sau khi có thông tin về việc bà Đ.T.H có đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 620 chính quyền địa phương phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn đã tiến hành lập chốt kiểm soát tại các cụm dân cư, tuyến đường trọng yếu ra vào địa phương chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch.

Ngoài cụm dân cư nơi bà Đ.T.H sinh sống có khoảng 30 hộ dân bị phong tỏa chặt chẽ, toàn bộ khu phố Nam Bắc hơn 300 hộ dân đã bị phong tỏa. Đến chiều 6/8, có 284 hộ dân ở khu phố Tây Nam cũng đã được phong tỏa.

Tối 6/8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covi-19 tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập hội nghị giao ban trực tuyến khẩn toàn tỉnh Thanh Hoá, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng cho rằng: Việc xuất hiện ca bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá là khó tránh khỏi khi ổ dịch Đà Nẵng diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, qua việc bệnh nhân 748 dù đã khai báo y tế nhưng vẫn không được kiểm soát chặt chẽ, để bệnh nhân đi lại tiếp xúc với nhiều người, là một cảnh báo về lỗ hổng  trong kiểm soát, giám sát, cách ly, cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc và khắc phục ngay".

Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND phường Quảng Vinh, yêu cầu kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật, vì trong các chỉ đạo của tỉnh Thanh Hoá đã nói rất rõ về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các đơn vị đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn, phạm vi mình phụ trách. Cùng với đó, Trung tâm y tế Sầm Sơn đình chỉ và kiểm điểm trách nhiệm trạm trưởng trạm y tế phường Quảng Vinh, khi đã biết rõ tình hình dịch, công dân đã đến khai báo báo y tế mà vẫn thiếu giám sát việc cách ly tại gia đình.

Đối với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phải tăng cường tối đa công suất, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh 748 và các trường hợp nguy cơ cao. Yêu cầu Sở y tế sẵn sàng mở rộng năng lực xét nghiệm đáp ứng cấp độ dịch.

Đối với UBND TP Sầm Sơn tiếp tục xác minh, báo cáo Sở y tế Thanh Hóa lịch trình di chuyển để tiếp tục truy vết, xác định các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 748, thực hiện cách ly tại bệnh viện với các trường hợp F1 và cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2. Yêu cầu Sở y tế có phương án phân luồng khám chữa bệnh các bệnh nhân ở khu vực phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn để vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân...

Báo Dân Sinh sẽ tiếp tục cập nhật.