Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa xử phạt một doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép hơn 400 triệu đồng

Khai thác khoáng sản trái phép, một doanh nghiệp ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) mới đây đã bị xử phạt hơn 400 triệu đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện, Công ty TNHH Quỳnh Phương Quan Sơn đang khai thác cát trái phép trên sông Lò, đoạn chảy qua bản Bon (Km39), thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Bãi tập kết cát sỏi của Công ty TNHH Quỳnh Phương Quan Sơn

Bãi tập kết cát sỏi của Công ty TNHH Quỳnh Phương Quan Sơn

Công ty TNHH Quỳnh Phương Quan Sơn có địa chỉ Khu 5, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn được UBND tỉnh cấp quyền khai thác thời hạn 3 năm từ ngày 15/01/2018 đến 15/01/2021 tại mỏ cát trên sông Lò, ở bản Bon (Km39), xã Sơn Lư (nay là thị trấn Sơn Lư), huyện Quan Sơn.

Đến nay, mỏ đã hết hạn quyền khai thác nhưng trong năm 2021, Công ty vẫn lợi dụng ngày nghỉ, đêm tối để khai thác cát trái phép.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến 1/2022, Công ty TNHH Quỳnh Phương Quan Sơn đã khai thác trái phép khoảng 320m3 cát, sỏi.

Với hành vi vi phạm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định xử phạt số 2379/QĐ-XPHC, đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm là máy xúc và toàn bộ khoáng sản được quy đổi thành tiền đối với Công ty TNHH Quỳnh Phương Quan Sơn. Tổng số tiền phạt là hơn 404 triệu đồng.