Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Theo đề xuất của Công an Đồng Nai, Bộ Công an đã quyết định thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc Công an Huyện Long Thành nhằm bảo vệ tình hình an ninh trật tự tại công trình trọng điểm này.

Chiều 22/9, tại huyện Long Thành, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành(Sân bay Long Thành). Theo đó, Đồn Công an sân bay Long Thành thuộc Công an huyện Long thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định, trong thời gian xây dựng sân bay Long Thành, Đồn Công an sân bay Long Thành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đồn Công an tại khu xây dựng công trình trọng điểm quốc gia theo Quyết định số 186 ngày 15/1/2015 của Bộ trưởng Công an về Đồn Công an khu xây dựng công trình quan trọng quốc gia.

Trao quyết định điều động chiến sĩ đến Đồn Công an Sân bay Long Thành.

Trao quyết định điều động chiến sĩ đến Đồn Công an Sân bay Long Thành.

Sau khi công trình Sân bay Long Thành xây dựng xong và đi vào sử dụng thì Đồn Công an sân bay Long Thành thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đồn Công an cảng hàng không theo chức năng và nhiệm vụ tại Quyết đinh số 5812 ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công An.

Tại buổi lễ, Công an Đồng Nai đã công bố các quyết định tổ chức bộ máy của đồn. Theo đó, Đồn có tổng cộng 16 cán bộ, trong đó Ban lãnh đạo gồm 1 đồn trưởng là Thiếu tá Trần Văn Toàn và 2 đồn phó. Đồn có tổng cộng 4 tổ công an: gồm Tổ tổng hợp, tổ phòng chống tội phạm, tổ cảnh sát trật tự, tổ an ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đề nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhanh chóng ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ; đồng thời, đề ra chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ vận rất quan trọng, bởi đây là dự án lớn của quốc gia và “các thế lực trong và ngoài nước chống phá rất phức tạp” vì vậy việc thành lập Đồn Công an thể hiện sự chủ động tăng cường lực lượng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha với công suất 100 triệu hành khác, 5 triệu tấn hàng hoá mỗi năm.

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha với công suất 100 triệu hành khác, 5 triệu tấn hàng hoá mỗi năm.

 Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai cho biết tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại công trường sân bay Long Thành trong thời gian tới dự báo có nhiều phức tạp. Việc Đồn Công an được thành lập sẽ giúp Công an Đồng Nai chủ động và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh về an ninh trật tự. Vì vậy, đồng chí yêu cầu cán bộ tập trung, cảnh giác để đảm bảo an ninh trật tự tại công trình. Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành để Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha với công suất 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hoá mỗi năm. Toàn bộ vốn đầu tư dự án lên đến 16 tỷ USD. giai đoạn 1 được khởi công vào tháng 1.2021, chủ đầu tư là Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV). Giai đoạn 1 sẽ xây dựng 1 đường băng cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác.