Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông

(Dân sinh) - Tối 15/1/2020, tại đảo nổi thuộc hồ trung tâm Gia Nghĩa, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông.

Lễ công bố thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự Lễ công bố có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đại diện lãnh đạo Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương, địa phương và có sự tham dự của người dân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang đã công bố Nghị quyết số 835 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông. 

Theo Nghị quyết này, phường Quảng Thành được thành lập trên cơ sở toàn bộ 77,59 km2 diện tích tự nhiên và 5.783 người dân của xã Quảng Thành. Thành phố Gia Nghĩa được thành lập trên cơ sở toàn bộ 284,11 km2 và dân số 85.082 người của thị xã Gia Nghĩa. Thành phố Gia Nghĩa có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường: Nghĩa Đức, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Trung, Quảng Thành và 2 xã Đắk Nia, Đắk R'Moan. 

Tỉnh Đắk Nông có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 7 huyện và 1 thành phố) và 71 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 60 xã, 6 phường và 5 thị trấn). Nghị quyết số 835 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thành lập Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Gia Nghĩa trên cơ sở kế thừa của Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Gia Nghĩa. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/1/2020.

Lễ công bố thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông - Ảnh 2.

Văn nghệ chào mừng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, thành phố Gia Nghĩa là thành phố trẻ nhất cả nước. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, là cửa ngõ phía Nam Tây Nguyên với tài nguyên thiên nhiên phong phú, khí hậu ôn hòa và nhiều tiềm năng phát triển. Phó Chủ tịch nước ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục và xóa đói giảm nghèo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Nghĩa trong những năm qua, đồng thời mong muốn thành phố Gia Nghĩa sẽ tiếp tục được đầu tư, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là thủ phủ của tỉnh Đắk Nông cũng như là một đô thị trẻ năng động phía Nam Tây Nguyên.

Lễ công bố thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quyết định.

Tuy nhiên, tỉnh Đắk Nông hiện vẫn là tỉnh nghèo, hệ thống cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo hiện chiếm khoảng 15%. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, Đắk Nông cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tạo sinh kế bền vững cho người dân, đồng thời chú trọng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng tình hữu nghị với tỉnh bạn Mondulkiri (Vương quốc Campuchia).

Lễ công bố thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông - Ảnh 4.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Nhân sự kiện chính trị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông kêu gọi các tầng lớp Nhân dân chung tay xây dựng thành phố Gia Nghĩa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong tương lai.