Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an Quảng Trị

Sáng ngày 22/4/2022, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc Công an Quảng Trị.

Ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an Quảng Trị. Ảnh: CAQT

Ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an Quảng Trị. Ảnh: CAQT

Theo cơ cấu tổ chức, Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Quảng Trị có 12 trung đội, được huy động từ nguồn biên chế hiện có của lực lượng Công an toàn tỉnh. Đây là những cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và quân sự võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu sẽ là lực lượng nòng cốt sẵn sàng tham gia công tác chiến đấu; đấu tranh phòng, chống khủng bố, bạo loạn chính trị, gây rối, biểu tình trái pháp luật; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng chống, khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm; tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.​

Việc thành lập Tiểu đoàn CSCĐ nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Trị ngày càng tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao.​

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Kiều Đức Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu, chỉ huy Tiểu đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn để sẵn sàng xuất quân khi có yêu cầu; cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.…