Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bé gái 3 tuổi ở Cần Thơ bỏng nặng do vấp thau nước sôi làm gà

Vừa qua, BV Nhi đồng TP. Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhi là bé gái 3 tuổi ở quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ vấp chân ngã vào thau nước sôi làm gà, dẫn tới bị bỏng nặng ở vùng bụng, lưng, mông và đùi.

Đau lòng bé gái bị bỏng nặng do vấp thau nước sôi.

Đau lòng bé gái bị bỏng nặng do vấp thau nước sôi.

Khi được gia đình đưa đến Bệnh viện, bệnh nhi với tình trạng phỏng nước sôi độ II. Bé đau nhiều, ăn uống kém, bóng nước vỡ lột da từng mảng diện rộng. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp bỏng nặng với diện tích rộng, có nguy cơ sốc do đau và mất dịch cao nên chỉ định tích cực truyền dịch cho bé, dùng kháng sinh, giảm đau liên tục, thay băng bỏng đúng kỹ thuật. Sau 24h điều trị, tình trạng bé dần ổn định, bớt đau giảm kích thích, uống sữa được. Hiện tại vết bỏng đã khô, lành tốt, sức khỏe ổn định.

BS Huỳnh Thủy Tiên, Khoa Chấn thương Chỉnh hình khuyến cáo, việc phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em, nhất là trong mùa hè khi trẻ thường xuyên ở nhà: Người lớn trong gia đình phải để tất cả các vật có nguy cơ gây hại như nước sôi, vật sắc nhọn xa tầm tay trẻ, không được lơ là mà nghĩ rằng trẻ không thể với tới.

Trường hợp trẻ bị bỏng, cần sơ cứu ngay bằng nước sạch, để vùng da bỏng dưới vòi nước xả nhẹ khoảng 10 phút để hạ nhiệt độ và giảm đau. Sau đó, dùng khăn hoặc quần áo sạch che phủ vùng bỏng và đưa bé đến trung tâm y tế gần nhất.