Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

(Dân sinh) - Lương mưa trên 1.000mm từ đêm 18/10 đến sáng 19/10 kết hợp với triều cường dâng cao, trong lúc đó đập Kẻ Gỗ lại xả tràn với lưu lượng 1.000m3/s khiến thành phố Hà Tĩnh và các khu vực lân cận thuộc huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà bị nhấn chìm trong biển nước.

Thành phố Hà Tĩnh băng hà giữa biển lũ  - Ảnh 1.

Lực lượng CAND đang có mặt tại TP Hà Tĩnh sẵn sảng cứu hộ

Đến khoảng 10 giờ 30, ngày 20/10, mưa tạm thời ngớt nhưng đập Thủy lợi Kẻ Gõ tiếp tục xả tràn với lưu lượng trên 1.000m3/s kết hợp với triều cường khiến lũ vẫn tiếp tục dâng cao vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2010 và năm 1934, trở thành cơn lũ lịch sử chưa từng có tại TP Hà Tĩnh trong gần 100 năm nay.

Hiện, hầu hết các nhiều tuyến đường như: Cao Thắng, Ngô Đức Kế, Đồng Quế, Nguyễn Du, Minh Khai, Nguyễn Xí, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Xí ngập sâu trên 1m, có nơi lên tới 2m; lũ cũng đã tràn vào hầu hết nhà dân. Tại phường Nam Hà, Văn Yên, Đại Nài và Thạch Bình, TP. Hà Tĩnh đang ngập nặng, trong lúc đó nhiều nơi mất điện khiến nên rất khó liên lạc được với lực lượng cứu hộ.

Thành phố Hà Tĩnh băng hà giữa biển lũ  - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ tại TP Hà Tĩnh

Trước tình hình đó, UBND thành phố Hà Tĩnh đã huy động tối đa lực lượng và các phương tiện cứu hộ di dời dân khỏi vu vực nguy hiểm. Nhưng trước tình hình nguy cấp mọi khả năng của chính quyền thành phố chỉ đáp ứng được phần nào. Đến lúc này nhiệm vụ tối ưu hàng đầu là cứu người.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Trung ương đã chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh chủ động ứng phó với lũ, đồng thời điều động các lực lượng cứu hộ giúp Hà Tĩnh vượt qua khó khăn.

Thành phố Hà Tĩnh băng hà giữa biển lũ  - Ảnh 3.

Người dân TP Hà Tĩnh tự đi tránh lũ

Hiện tại, các lực lượng cứu hộ đến từ Quảng Ninh, Hà Nội, Nghệ An, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An, Quân khu IV đã huy động người và phương tiện có mặt tại TP. Hà Tĩnh để thực hiện công tác cứu hộ.

Được biết, tại TP. Hà Tĩnh hiện còn có hàng ngàn hộ dân đang mắc kẹt trong lũ, trong lúc đó không thể liên lạc ra ngoài do mất sóng điện thoại.

Thành phố Hà Tĩnh băng hà giữa biển lũ  - Ảnh 4.

PV Báo Dân sinh tác nghiệp trong lũ

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Phòng CS PCCC Công an Nghệ An cho biết: Nhận được tin Hà Tĩnh bị ngập lũ, đơn vị đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ và 3 xuồng gắn máy để tiếp ứng.

Thông tin từ Ban PCBL- CHCN Hà Tĩnh vừa cho biết: Mực nước tại công trình Thủy nông Kẻ Gỗ hiện đạt cao trình 34m/35m so với thiết kế đang xả lũ với lưu lượng 1.000m3/s suốt từ lúc 6 giờ ngày 19/10 đến nay. Tuy nhiên lượng mưa đang giảm nên sẽ hạ mức xả lũ xuống khoảng 500-650m3/s, vừa đảm bảo an toàn hồ đập và tính mạng của người dân vùng hạ du.

Ông Phạm Hùng Cường - Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh cho biết: Hiện chính quyền thành phố đang tập trung đưa người dân tại các vùng trọng điểm sơ tán gấp đến các nhà cao tầng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người. Tuy nhiên tình trạng mất điện và ách tắc giao thông có thể còn kéo dài, công tác cứu hộ cũng gặp rất nhiều khó khăn.