Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thành phố Hồ Chí Minh thiếu khoảng 16.000 lao động

(Dân sinh) - Hiện TP.HCM đang thiếu hụt khoảng 16.000 lao động và nhiều khả năng tiếp tục thiếu lao động, đặc biệt trong những tháng cao điểm cuối năm.

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vừa có báo cáo trong 5 tháng đầu năm 2022. Theo báo cáo, hiện 98% doanh nghiệp trên địa bàn TP đã quay trở lại sản xuất sau đại dịch Covid-19. Theo đó, trong 5 tháng, 27.000 đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia phục hồi sản xuất với hơn 80.000 lao động.

Hiện, tổng số lao động ở TP.HCM khoảng 4,7 triệu người nhưng vẫn thiếu hụt so với nhu cầu để tạo đà tăng trưởng kinh tế sau dịch. Qua khảo sát, hiện 37.000 doanh nghiệp đang cần hơn 83.000 lao động, nhưng chỉ có 67.000 người có nhu cầu việc làm, thiếu hụt khoảng 16.000 lao động.

Hiện nay, TP.HCM đang thiếu khoảng 16.000 lao động.

Hiện nay, TP.HCM đang thiếu khoảng 16.000 lao động.

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ cần từ 135.000 - 150.000 lao động và nhiều khả năng tiếp tục thiếu lao động, đặc biệt trong những tháng cao điểm cuối năm.

Thời gian qua, Sở đã kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho đơn vị xây dựng đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (đơn vị trực thuộc Sở) để thực hiện tốt vai trò tư vấn, giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động.

Khi được nâng cao, công tác kết nối lao động với doanh nghiệp sẽ gần gũi hơn và kết nối nhu cầu tuyển dụng của thành phố với các tỉnh lân cận cũng sẽ dễ dàng hơn.

Cùng với đó, Sở cũng sẽ phối hợp với BHXH, Sở KH&ĐT xây dựng chung dữ liệu về lao động, doanh nghiệp để gắn kết tuyển dụng trực tuyến.