Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thấy chị ruột bị xâm hại bé gái quay clip báo công an

Phạm Hoàng Long được gọi về trông con nhưng sau đó lại giở trò đồi bại với con riêng vợ hờ và bị quay clip tố cáo.

Theo plo.vn, ngày 6/1, Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức (TPHCM) xét xử bị cáo Phạm Hoàng Long (30 tuổi, quê An Giang) về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người khác từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên phiên tòa phải tạm hoãn, thời gian mở lại sẽ được ấn định sau.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 17/2/2020, cháu Nguyễn Thị Mỹ H. (sinh năm 2006) gọi cho Long về phòng trọ tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức để trông bé Y. (Long và mẹ cháu H. sống chung với nhau như vợ chồng và có con chung là bé Y. - PV).

Đối tượng Phạm Hoàng Long

Đối tượng Phạm Hoàng Long

Khi về phòng, thấy vợ "hờ" không ở nhà, Long nảy sinh ý định thực hiện giao cấu với cháu H.

Theo nld.com.vn, gã xông tới dở trò đồi bại với bé gái. Lúc này, cháu T. (em ruột cháu H) đứng trên gác chứng kiến sự việc đã lấy điện thoại, quay phim, chụp ảnh lại rồi báo cho mẹ biết.

Xem lại hình ảnh và clip con gái đưa, mẹ cháu H. liền tới công an tố cáo hành vi đồi bại của chồng "hờ".