Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thầy, trò vùng cao chuẩn bị năm học mới

Hòa chung không khí tưng bừng chuẩn bị khai giảng năm năm học mới, những ngày này thầy và trò trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tà Tổng huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đang hoàn thiện nốt những công đoạn cuối cùng để chào đón một năm học mới.

Em Vàng A Páo (dân tộc Mông) sống tại bản Ngà Chồ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đang dọn dẹp lại nhà cửa và sắp xếp những quyển vở cũ của năm học trước cất đi để chuẩn bị cho năm học mới sắp bắt đầu. Páo là học sinh của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tà Tổng. Nhà của Páo cách điểm trường chính 16km nên từ năm mầm non đến năm lớp 3 em học tại điểm trường bản Ngà Chồ. Từ năm lớp 3, em được về điểm trường chính theo học và được ở nội trú tại đó. “Được về điểm trường chính ở nội trú em rất thích. Nhà nội trú ngay trong khuôn viên trường nên không phải đi lại vất vả. Ngày 3 bữa, chúng em được các thầy cô nấu cơm ăn rất ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Trong phòng có nhiều bạn cùng lớp nên ngoài giờ lên lớp các bạn cùng nhau nhắc nhở và giúp đỡ nhau học bài. Cuối tuần, bố mẹ lại lên đón về nhà. Em rất háo hức mong đến ngày khai giảng năm học mới”, Páo phấn khởi cho kể.

Các em nhỏ đang chuẩn bị các tiết mục văn nghệ biểu diễn dịp khai giảng.

Các em nhỏ đang chuẩn bị các tiết mục văn nghệ biểu diễn dịp khai giảng.

Trong khi Páo đang chuẩn bị khăn gói để về trường đón khai giảng năm học mới thì những ngày này, thầy cô giáo đang tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng để trang hoàng lại trường lớp chuẩn bị lễ khai giảng. Còn các bạn ở gần trường cũng đang tất bật luyện tập các tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong dịp khai giảng. Và Pà Sài cũng là người dân tộc Mông, năm nay Sài sẽ lên lớp 6. Sài cho biết, suốt 5 năm học qua em luôn là học sinh xuất sắc. Năm nay lên lớp 6, Sài tiếp tục được cô giáo lựa chọn vào đội văn nghệ của trường. “Chúng em đang tập múa bài Em yêu trường em và bài Em là mầm non của Đảng để biểu diễn trong lễ khai giảng. Đội văn nghệ đã tập 2 tuần nay và tất cả các thành viên đã thuộc các động tác. Chúng em rất háo hức đến ngày khai giảng để biểu diễn”, Sài khoe. Còn em Và Thị Pà năm nay lên lớp 4, lần đầu tiên Pà được tham gia đội văn nghệ của trường nên em rất háo hức và chăm chỉ luyện tập để được biểu diễn trên sân khấu nhà trường…

Thầy cô đang trang hoàng lại trường lớp.

Thầy cô đang trang hoàng lại trường lớp.

Tà Tổng là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè. Địa bàn rộng, địa hình bị chia cắt bởi khe suối, đồi núi, giao thông đi lại cực kỳ khó khăn, thiên tai mưa lũ thường xuyên xảy ra. Xã có địa bàn rất rộng, có điểm cách trung tâm xã lên đến 40km đường rừng nên việc đi lại rất khó khăn. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được đến trường, ngoài điểm trường chính đóng tại trung tâm xã được xây dựng  khang trang thì có 4 điểm trường ở các bản. Các điểm trường có 3 lớp: lớp dành cho học sinh mầm non, lớp 1 và lớp 2. Khi các con lên lớp 3 sẽ về điểm trường chính học và được ở nội trú. Các con được ở nội trú miễn phí, hàng ngày, các con được các cô nấu cơm ăn đầy đủ 3  bữa từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. “Chúng tôi chuẩn bị để các con có buổi lễ khai giảng ấm áp và hào hứng nhất”, thầy Lương Văn Thiết cho hay.

Vàng A Páo đang chuẩn bị sách vở cho năm học mới.

Vàng A Páo đang chuẩn bị sách vở cho năm học mới.

Do điều kiện địa lý rộng lớn, giao thông cách trở nên để đảm bảo 100% học sinh đến trương đúng dịp năm học mới, ngay từ đầu tháng 8, trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tà Tổng đã lên xây dựng kế hoạch vận động học sinh đến trường gửi UBND xã, các ngành các cấp và gửi về các trưởng bản để phối hợp. Các thầy cô giáo cũng được chia thành các tổ nhóm đến các bản tuyên truyền, vận động phụ huynh cho trẻ đến trường đầy đủ. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tà Tổng có cả cấp I và cấp II. Khó khăn nhất hiện nay của trường là thiếu giáo viên tiếng anh ở bậc tiểu học. Bởi theo quy định, từ lớp 3 tiếng anh là môn học bắt buộc của học sinh. Để khắc phục khó khăn này, nhà trường cho các con học qua kết nối trực tuyến qua truyền hình.