Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thế giới có số ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua là 486.142 ca

Đến 6h ngày 28/5 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 530.700.188 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 6.308.968 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 486.142 và 1.063 ca tử vong mới.

Theo TTXVN, trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 28/5 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 530.700.188 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 6.308.968 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 486.142 và 1.063 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 501.237.384 người, 23.153.836 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 37.634 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Triều Tiên dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 100.470 ca; Đài Loan/Trung Quốc đứng thứ hai với 94.855 ca; tiếp theo là Mỹ (57.647 ca). Mỹ đứng đầu về số ca tử vong mới, với 182 người chết trong ngày; tiếp theo là Đức với 147 ca và Italy 137 ca.

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 85.630.107 người, trong đó có 1.030.961 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 43.148.500 ca nhiễm, bao gồm 524.539 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 30.921.145 ca bệnh và 666.319 ca tử vong. 

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 196 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với 155 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 101,2 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 57,56 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 12,12 triệu ca và châu Đại Dương trên 8,6 triệu ca nhiễm.

  

Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch COVID-19 tại một trường học ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch COVID-19 tại một trường học ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

VTV cũng đưa tin, trong báo cáo hàng tuần về tình hình dịch COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca mắc và tử vong mới do COVID-19 vẫn đang trên đà giảm trên toàn cầu từ mức cao nhất hồi tháng 1. Theo WHO, hơn 3,7 triệu ca mắc và 9.000 ca tử vong được ghi nhận trên toàn thế giới trong tuần trước, giảm tương ứng 3% và 11%. Số ca mắc mới COVID-19 chỉ còn tăng ở hai khu vực là châu Mỹ và Tây Thái Bình Dương, trong khi số ca tử vong duy trì ở mức ổn định hoặc giảm trên thế giới, ngoại trừ khu vực Trung Đông ghi nhận mức tăng 30%.

Số ca mắc và tử vong mới do COVID-19 vẫn đang trên đà giảm trên toàn cầu. (Ảnh: AP)

Số ca mắc và tử vong mới do COVID-19 vẫn đang trên đà giảm trên toàn cầu. (Ảnh: AP)

 

Ngày 27/5, Cuba ghi nhận 45 ca mắc mới COVID-19 và tiếp tục không có trường hợp tử vong nào do virus SARS-CoV-2. Theo thống kê chính thức, kể từ khi phát hiện trường hợp mắc bệnh đầu tiên vào ngày 10/3/2020 tới nay, Cuba đã ghi nhận tổng cộng trên 1,1 triệu ca COVID-19, trong đó 1.096.336 người đã được chữa khỏi, đạt tỷ lệ 99,2%.

Nhật Bản đã nới lỏng cảnh báo đi lại liên quan tới đại dịch COVID-19 đối với 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo đó không còn yêu cầu công dân Nhật Bản tránh các chuyến đi không cần thiết tới những nơi này. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng hạ cấp cảnh báo đi lại đối với một số quốc gia bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Malaysia từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1. Ngoài ra, cảnh báo đối với 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng được hạ từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2.

Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi lượng khách nhập cảnh tối đa mỗi ngày lên 20.000 người kể từ ngày 1/6 và mở cửa đón khách du lịch nước ngoài đi theo các chuyến du lịch trọn gói từ ngày 10/6. Du khách đến từ các quốc gia có nguy cơ thấp, đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ được miễn kiểm dịch và xét nghiệm COVID-19 khi đến Nhật Bản.

Trung Quốc đã ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng không rõ nguồn gốc tại các khu vực biên giới của tỉnh Cát Lâm. (Ảnh: AP)

Trung Quốc đã ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng không rõ nguồn gốc tại các khu vực biên giới của tỉnh Cát Lâm. (Ảnh: AP)

 

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 27/5 cho biết, nước này sẽ triển khai quy trình điều trị nhanh, cho phép nhóm có nguy cơ cao được xét nghiệm, điều trị và kê đơn thuốc ngay trong ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Kể từ giữa tháng 3 đến nay, số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở Hàn Quốc đang có xu hướng giảm trong bối cảnh nước này đã kiểm soát được làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này ngày 27/5 ghi nhận 16.567 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên trên18.05 triệu trường hợp. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới tại Hàn Quốc ở dưới ngưỡng 20.000 ca. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 40 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng vì căn bệnh này lên 24.103 bệnh nhân. Hiện nước này có 207 bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch.

Các quan chức y tế tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã tiến hành kiểm tra nước sông và không khí để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Các chuyên gia y tế Triều Tiên trong trang bị bảo hộ cá nhân đã tiến hành kiểm tra chất lượng nước của sông Taedong và sông Pothong để đảm bảo nguồn nước vẫn an toàn và vệ sinh, đồng thời truy tìm sớm những dấu vết virus SARS-CoV-2 trong nguồn nước để có biện pháp ngăn chặn.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, trong 24 giờ qua đã có thêm khoảng hơn 100.000 người xuất hiện các triệu chứng sốt và 1 trường hợp tử vong.

Ngày 27/5, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo đã ghi nhận tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng không rõ nguồn gốc tại các khu vực biên giới của tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc nước này. Theo NHC, dịch bệnh có xu hướng lây lan từ các khu vực biên giới tới vùng nội địa. Tỉnh Cát Lâm có biên giới giáp cả Nga và Triều Tiên. Hiện chưa rõ chính xác khu vực nào đang chịu ảnh hưởng và bao nhiêu ca mắc COVID-19 mới được phát hiện.

Trong 5 ngày qua, số ca nhiễm mới tại tỉnh Cát Lâm đã duy trì ở mức một con số, với nhiều trường hợp gần biên giới Triều Tiên. Tỉnh này vẫn chưa xác nhận ca mắc COVID-19 nào trong số những người vừa trở về từ nước ngoài trong thời gian gần đây. Tháng 4, Trung Quốc đã đình chỉ dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt với Triều Tiên.