Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thế giới ghi nhận hơn 24,6 triệu ca mắc Covid-19

(Dân sinh) - Tính đến 6h sáng ngày 28/8, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 24.602.641 trường hợp, trong đó có 834.707 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 17.071.490 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Danh sách 5 quốc gia đứng đầu bảng thống kê dịch bệnh Covid-19 gồm Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi.

Thế giới ghi nhận hơn 24,6 triệu ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Thế giới ghi nhận hơn 24,6 triệu ca mắc Covid-19

Theo vov, ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 43.291 ca mắc vào hôm qua (27/8), nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 6.043.656. Số ca tử vong ở Mỹ do Coronavirus mới đã lên tới 184.719 sau khi gia tăng các trường hợp mới trong tháng 6 và tháng 7, đặc biệt là ở các điểm nóng như California, Florida và Texas.

Đáng lo ngại, trong khoảng thời gian từ 6/8 tới 20/8, Mỹ đã ghi nhận hơn 440.000 trường hợp mắc Covid-19 ở trẻ em trên toàn quốc kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, tỷ lệ nhập viện do Covid-19 ở trẻ em ở Mỹ đang tăng nhanh và 1/3 trẻ em nhập viện phải được chăm sóc tích cực.

Những thông tin này được công bố trong bối cảnh học sinh và sinh viên ở Mỹ đang bắt đầu năm học mới và các chuyên gia y tế vẫn lo ngại về ảnh hưởng của virus đối với trẻ em cũng như việc trẻ em có thể lây virus sang người khác.

Tại châu Mỹ Latin, số ca mắc Covid-19 đã vượt quá 7 triệu vào hôm qua. Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Mỹ Latin, và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 42.489 ca mắc và 970 ca tử vong, nâng tổng số lên 3.622.861 ca bệnh và 115.309 ca tử vong. Dịch bệnh cũng đang lây lan mạnh tại Mexico, Peru, Chile.

Ngày 27/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã sẵn sàng giới thiệu với thế giới loại vaccine Covid-19 thứ 2 trong tháng 9.

Theo thoidai, sau khi phê duyệt vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới Sputnik V, Nga sản xuất một loại vaccine khác được phát triển bởi Viện Vector ở Novosibirsk.

Tuấn trước, TASS đã đưa tin loại vaccine Covid-19 thứ 2, được đặt tên là EpiVacCorona, đã bắt đầu giai đoạn thứ 2 của các nghiên cứu lâm sàng. Nay, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã xác nhận vaccine này dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9.

Ông Putin lưu ý rằng, vaccine Covid-19 đầu tiên của Nga, Sputnik V và vaccine thứ 2 rất có thể sẽ cạnh tranh với nhau. Ông cũng bày tỏ hy vọng, loại thuốc mới sẽ có hiệu quả như Sputnik V.