Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thế giới ghi nhận hơn 35,6 triệu ca nhiễm COVID-19

Đến sáng 6/10, hơn 35,6 triệu người trên toàn thế giới đã nhiễm COVID-19, trong đó, trên 1,04 triệu trường hợp đã tử vong vì bệnh dịch này.

Theo VTV, hiện Mỹ vẫn là tâm dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với hơn 7,6 triệu ca mắc và trên 214.800 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 31.800 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Nguy cơ lây lan dịch COVID-19 tại 9 bang của Mỹ, chủ yếu ở vùng Trung Tây và miền Tây, ngày càng hiện hữu khi các bang này ghi nhận sự gia tăng số ca mắc mới trong tuần qua. Hiện thời tiết tại đây đang chuyển lạnh, buộc nhiều sự kiện và hoạt động phải diễn ra trong nhà, do đó làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus.

Tại Ấn Độ, số ca mắc COVID-19 mới trong ngày 5/10 đã giảm rõ rệt với gần 59.900 người. Hiện tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này là trên 6,6 triệu trường hợp, trong đó 103.600 bệnh nhân đã thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2.

Tổng số người mắc tại Brazil hiện đang ở mức trên 4,9 triệu trường hợp, hơn 146.600 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận trên 11.900 ca mắc mới.

Thế giới ghi nhận hơn 35,6 triệu ca đã nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh internet.

Số ca mắc COVID-19 mỗi ngày ở Hàn Quốc trong 5 ngày qua ghi nhận ở mức dưới 100 trường hợp. Tuy nhiên, nguy cơ gia tăng các ca mắc mới sau kỳ nghỉ lễ Trung Thu (Chuseok) kéo dài vừa qua vẫn tiềm ẩn. Ngày 5/10, Hàn Quốc ghi nhận thêm 73 ca mắc COVID-19 (bao gồm 64 ca lây nhiễm trong nước), nâng tổng số ca bệnh ở Hàn Quốc lên hơn 24.100 ca.

Cùng ngày, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo ghi nhận thêm 20 ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc đại lục, tất cả đều là trường hợp nhập cảnh. Như vậy, tính đến hết ngày 5/10, Trung Quốc đại lục có tổng cộng trên 85.400 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 4.600 người đã thiệt mạng.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin thông báo tự cách ly trong vòng 14 ngày sau khi Bộ trưởng Các vấn đề tôn giáo Zulkifli Mohamad Al-Bakri có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, việc các ly sẽ không ảnh hưởng tới công việc điều hành chính phủ do ông sẽ tiếp tục làm việc ở nhà và họp trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Trong 24 giờ qua, Malaysia đã ghi nhận thêm hơn 432 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số người nhiễm bệnh cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Malaysia là trên 12.800 trường hợp.

Philippines đã mở cửa trở lại các trường học công và là nước cuối cùng trong khu vực Đông Nam Á mở cửa trở lại trường học. Ngày 5/10, số ca nhiễm tại Philippines đã tăng thêm gần 2.300, lên hơn 324.700 trường hợp. Trong khi đó, số người tử vong tăng 64 bệnh nhân, lên trên 5.800 trường hợp. Vùng thủ đô Manila vẫn là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Indonesia đã ghi nhận thêm hơn 3.600 ca mắc COVID-19 và 102 người tử vong, đưa tổng số trường hợp nhiễm bệnh và tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này lên lần lượt là trên 307.100 ca và hơn 11.200 bệnh nhân.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 5/10 cho biết, các biện pháp hạn chế chống dịch tại Auckland sẽ được dỡ bỏ trong tuần này, đồng thời bày tỏ tin tưởng, làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai tại thành phố này gần như đã chấm dứt. Ngày 5/10, New Zealand ghi nhận 1 ca nhiễm mới nhập cảnh từ nước ngoài. Theo đó, hiện tổng số ca nhiễm ở nước này là trên 1.800 trường hợp, trong đó có 25 người tử vong.

Đội khẩn cấp y tế công quốc gia Ireland khuyến cáo nâng các hạn chế để phòng dịch lên mức cao nhất (mức 5) tại 24 trong tổng số 25 hạt và siết chặt các biện pháp ở mức 3 tại Dublin và Donegal. Như hầu hết các nước châu Âu khác, Ireland đã chứng kiến số ca mắc COVID-19 gia tăng từ cuối tháng 7, sau khi nước này nới lỏng các biện pháp phong tỏa được cho là nghiêm ngặt nhất châu lục. Ngày 5/10, Ireland ghi nhận trên 500 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên hơn 38.500 trường hợp.

Tại Anh, một lệnh phong tỏa 3 cấp độ đang được lên kế hoạch áp dụng tại xứ England. Anh từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc trong suốt mùa hè vừa qua, nhưng nhiều khu vực, trong đó có các thành phố lớn như Manchester và Glasgow, hiện đang áp dụng các biện pháp hạn chế. Thủ tướng Boris Johnson cho biết, số ca mắc COVID-19 tăng mạnh hiện nay gần chạm mốc dự báo mà chính phủ đưa ra trước đó. Do đó, những tuần tới sẽ là thời điểm quan trọng để kiểm chứng xem liệu các biện pháp phong tỏa cục bộ có phát huy tác dụng trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Thế giới ghi nhận hơn 35,6 triệu ca đã nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh TTXVN.

Tại Pháp, chính quyền Paris thông báo, các quán bar và quán cà phê tại thành phố này cũng như tại các vùng phụ cận sẽ phải đóng cửa trong vòng 2 tuần kể từ ngày 6/10 nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan. Trong khi đó, các quán ăn vẫn sẽ được phép hoạt động với điều kiện tuân thủ các biện pháp đảm an toàn mới nghiêm ngặt hơn.

Ngày 5/10, Nga thông báo thêm gần 10.900 ca nhiễm mới, số ca nhiễm trong ngày cao nhất tại nước này kể từ ngày 12/5. Nga cũng ghi nhận thêm 117 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 ở nước này lên trên 21.400 bệnh nhân trong tổng số hơn 1,2 triệu trường hợp nhiễm.

Vietnamnet cũng đưa tin, theo ABC News, tuyên bố tại cuộc họp ban điều hành gồm 34 thành viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 5/10, tiến sĩ Mike Ryan nói: “Ước tính của chúng tôi cho thấy, khoảng 10% dân số thế giới có lẽ đã nhiễm virus corona”.

Cụ thể, số người mắc Covid-19 trên thế giới là hơn 760 triệu, tương đương 1/10 dân số thế giới (7,6 tỷ). Con số trên cao gấp nhiều lần số ca nhiễm virus toàn cầu được WHO lẫn Đại học John Hopkins xác nhận, hiện trên 35 triệu ca.

Từ lâu nay, các chuyên gia vẫn cho rằng, số ca nhiễm được xác nhận thấp hơn nhiều con số thực tế.

Ông Ryan cũng cảnh báo: “Thế giới đang tiến vào giai đoạn khó khăn. Bệnh dịch tiếp tục lây lan. Các ca nhiễm tiếp tục tăng ở nhiều nơi trên thế giới”.

Theo ông, các ca nhiễm mới tăng lên ở Đông Nam Á, trong khi số ca tử vong gia tăng ở châu Âu và đông Địa Trung Hải. Tình hình ở châu Phi, tây Thái Bình Dương có phần ổn hơn.