Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thế giới ghi nhận tổng cộng trên 328 triệu ca nhiễm COVID-19

Đến 6h ngày 17/1 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 328.495.699 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.557.246 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 1.836.388 và 3.801 ca tử vong mới.

Theo TTXVN, số liệu từ trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 17/1 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 328.495.699 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.557.246 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 1.836.388 và 3.801 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 267.371.226 người, 55.567.227 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 95.975 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Pháp dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 278.129 ca; Ấn Độ đứng thứ hai với 257.063 ca; tiếp theo là Mỹ (216.881 ca). Nga đứng đầu về số ca tử vong mới, với 686 người chết trong ngày; tiếp theo là Ấn Độ (388 ca) và Mỹ (271 ca tử vong). 

Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 66.881.164 người, trong đó có 873.420 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 37.379.227 ca nhiễm, bao gồm 486.482 ca tử vong. Nước này lại đang trở thành một điểm nóng lây nhiễm do biến thể Omicron sau một thời gian dài lắng dịu khi vượt qua làn sóng chết chóc đầu năm 2021. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 23.000.657 ca bệnh và 621.045 ca tử vong.   

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 104,2 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với 90,32 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 78,5 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 43 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 10,47 triệu ca và châu Đại Dương gần 1,9 triệu ca nhiễm.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới điều trị tại bệnh viện ở Warsaw, Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới điều trị tại bệnh viện ở Warsaw, Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

VTV cũng đưa tin, theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thế giới đang chứng kiến tình trạng số ca mắc mới COVID-19 do biến thể Omicron lây lan rất nhanh và mạnh như cơn sóng thần. Điều này đang làm hệ thống y tế bị quá tải trên quy mô toàn cầu. Đáng chú ý, thế giới lần đầu tiên ghi nhận gần 3,4 triệu ca mắc mới trong 1 ngày vào ngày 13/1. Trong 7 ngày qua, hơn 48.000 trường hợp tử vong do hệ thống y tế quá tải. Tại châu Âu, số ca nhiễm mới Omicron có ngày lên tới 1,3 triệu trường hợp.

Tổng Giám đốc WHO cảnh báo sẽ là sai lầm khi cho rằng Omicron là biến thể nhẹ. Trên thực tế, đây vẫn là một biến thể nguy hiểm, đặc biệt đối với những người chưa được tiêm chủng. Trong bối cảnh hơn 90 quốc gia trên thế giới vẫn chưa đạt được mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 40% dân số, hơn 85% người dân ở châu Phi vẫn chưa được tiêm mũi vaccine nào, cộng đồng quốc tế "không được phép buông lỏng kiểm soát hoặc đầu hàng trước loại virus này".

Omicron vẫn là một biến thể nguy hiểm, đặc biệt đối với những người chưa được tiêm chủng. (Ảnh: AP)

Omicron vẫn là một biến thể nguy hiểm, đặc biệt đối với những người chưa được tiêm chủng. (Ảnh: AP)

 

Nga sẽ cấp giấy chứng nhận cho người có kháng thể chống COVID-19, kể cả người nước ngoài dựa trên kết quả xét nghiệm kháng thể. Trong thông báo được Phó Thủ tướng Nga Golokova đưa ra, việc cấp giấy chứng nhận cho người có kháng thể chống COVID-19 sẽ được bắt đầu thực hiện từ ngày 1/2. Người nước ngoài và người Nga tiêm vaccine ở nước ngoài cũng sẽ được cấp giấy chứng nhận COVID-19 nếu có kháng thể và giấy này sẽ có giá trị trong vòng 6 tháng. Nga đã ghi nhận hơn 10,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 300.000 trường hợp tử vong.

Trên kênh truyền hình Rossyia 1 ngày 16/1, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh học Quốc gia Gamaleya, ông Denis Logunov cho biết, trung tâm này dự kiến điều chế loại vaccine có thể ngừa cùng lúc một số chủng virus SARS-CoV-2. Theo ông Logunov, khả năng này đang được thảo luận. Loại vaccine mới sẽ có thể ngừa cả chủng virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở Trung Quốc cũng như các chủng Delta và Omicron.

Ngày 16/1, Nga ghi nhận 29.230 ca mắc COVID-19 mới, mức cao nhất kể từ ngày 13/12/2021 và 686 người thiệt mạng. Đến nay, tổng cộng trên 10,8 triệu người ở Nga đã nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 321.300 người thiệt mạng.

Từ tháng 2, người dân Vương quốc Anh đã tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 khi đi du lịch nước ngoài sẽ không cần phải tiến hành xét nghiệm COVID-19 lúc trở về. Bộ trưởng Bộ Giao thông Grant Shapps ủng hộ việc chấm dứt xét nghiệm với những người đã tiêm phòng đầy đủ và một thông báo chính thức hướng dẫn cụ thể về quy định mới sẽ được đưa ra vào ngày 26/1.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết, kể từ ngày 17/1, chương trình tiêm mũi tăng cường sẽ được mở rộng đến các thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi. Cho đến nay, nhóm đối tượng trên mới chỉ áp dụng tiêm mũi tăng cường cho những trường hợp bị coi là nguy cơ cao. Theo Bộ trưởng Javid, khi tỷ lệ hơn 4/5 người trưởng thành ở Anh đã tiêm mũi tăng cường, chương trình giờ được mở rộng hơn với thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi, giúp họ nâng cao khả năng miễn dịch trong mùa đông này.

Tỷ lệ mắc mới COVID-19 ở Đức lần đầu tiên đã vượt ngưỡng 500 ca/100.000 dân/7 ngày. Đây là mức cao nhất ghi nhận được tại nước này từ khi đại dịch bùng phát. Số liệu từ Viện Robert Kock (RKI) ngày 16/1 cho biết, tỷ lệ các ca mắc mới trên mỗi 100.000 dân trong vòng 7 ngày qua tại nước này đã đạt mức 515,7 ca, cao hơn mức đỉnh 485 trường hợp hồi tháng 11/2021 trong làn sóng lây nhiễm thứ 4 và cao hơn mức 497,1 người của một tuần trước đó. Viện RKI cũng cho biết, tại một số địa phương, con số này cao hơn nhiều lần. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là đến nay, số nạn nhân không qua khỏi không có xu hướng tăng.

Trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận 41.314 ca mới. Tuy nhiên, số lượng ca nhiễm thực tế có thể cao hơn do có ít xét nghiệm hơn vào những ngày cuối tuần. Hiện 72,6% dân số nước này đã được tiêm chủng đủ hai mũi và 46,6% đã được tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường. Do vẫn còn nhiều người chưa được tiêm vaccine, giới chức y tế lo ngại số ca tử vong sẽ tiếp tục tăng cao cũng như các bệnh viện quá tải do làn sóng Omicron.

Cơ quan Y tế công cộng Canada cảnh báo, biến thể Omicron có thể sẽ khiến số người nhập viện tăng lên "mức cực cao" trong những tuần tới. Và số ca mắc COVID-19 cũng sẽ ở mức cao "chưa từng có" tại quốc gia Bắc Mỹ này.

Số ca nhập viện mới được dự đoán có thể tăng lên 2.000 - 4.000 ca mỗi ngày, thiết lập các mức cao kỷ lục mới. Hiện tỷ lệ nhập viện đang gia tăng ở tất cả nhóm tuổi và đặc biệt cao ở những người trên 80 tuổi. Giới chức Canada đã kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp, tiêm mũi vaccine tăng cường và đeo khẩu trang chất lượng tốt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ngày 16/1, giới chức Thái Lan thông báo, nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do biến thể Omicron. Người phát ngôn Bộ Y tế Thái Lan Rungrueng Kitphati nêu rõ, ca tử vong là một phụ nữ 86 tuổi, mắc chứng Alzheimer, sống tại tỉnh miền Nam Songkhla. Thái Lan ghi nhận ca mắc đầu tiên nhiễm biến thể Omicron hồi tháng 12/2021, quốc gia Đông Nam Á này đã phải ra quy định cách ly bắt buộc đối với các du khách nước ngoài. Theo ông Kitphati, cho tới nay, Thái Lan đã ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm biến thể Omicron.

Cùng ngày, Thái Lan đã ghi nhận 8.077 ca mắc mới COVID-19 và 9 người tử vong. Hiện tổng số người nhiễm bệnh ở Thái Lan kể từ đầu mùa dịch là hơn 2,32 triệu ca, trong đó có hơn 21.900 bệnh nhân tử vong. Khoảng 66% trong tổng số 72 triệu dân số Thái Lan đã tiêm đủ hai mũi cơ bản vaccine và gần 15% đối tượng tiêm chủng đã tiêm mũi tăng cường.

Người dân đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản. (Ảnh: AP)

Người dân đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản. (Ảnh: AP)

 

Số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản đã vượt mốc 20.000 ca/ngày trong ngày thứ 3 liên tiếp trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm do biến thể Omciron. Ngày 16/1, Nhật Bản xác nhận 22.707 trường hợp nhiễm mới. Thống kê trên được công bố chỉ một ngày sau khi số ca mắc mới tại Nhật Bản gần chạm mức cao kỷ lục 25.992 ca vào ngày 20/8/2021. Số ca mắc mới đã tăng khoảng 50 lần trong hai tuần qua, trong đó một số tỉnh tại Nhật Bản liên tục ghi nhận các kỷ lục về số ca nhiễm mới.

Dựa trên các nghiên cứu cho thấy biến thể Omicron có thời gian ủ bệnh ngắn hơn và có khả năng ít gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước đây. Từ ngày 15/1, Nhật Bản đã rút ngắn thời gian cách ly đối với tất cả trường hợp nhập cảnh từ 14 xuống còn 10 ngày. Quy định này cũng được áp dụng đối với những người tiếp xúc gần với người nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng.

Giới chức y tế Hàn Quốc lo ngại, dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát mạnh trong dịp Tết Nguyên đán. Ngày 16/1, Hàn Quốc ghi nhận gần 4.200 ca nhiễm mới, phần lớn là ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây cũng là ngày thứ năm liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới trên 4.000 ca.

Để ngăn chặn số ca lây nhiễm mới gia tăng, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch duy trì lệnh giới nghiêm vào 21h hàng ngày đối với các nhà hàng, quán cà phê, trong khi hạn chế số lượng người tụ tập còn 4 người. Các quy định phòng dịch điều chỉnh sẽ có hiệu lực từ ngày 17/1 đến hết 6/2. Giới chức y tế cảnh báo, nếu không có các biện pháp điều chỉnh về giãn cách xã hội chặt chẽ hơn, Omicron sẽ trở thành chủng thống trị tại Hàn Quốc chỉ trong vòng hai tuần tới. Số ca mắc hàng ngày có thể lên tới 20.000 trong tháng 2 và 30.000 trong tháng 3.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, tình hình dịch COVID-19 gần đây nhìn chung đã ổn định trở lại và có thể kiểm soát được trong bối cảnh quốc gia này nỗ lực để ngăn chặn kịp thời sự bùng phát dịch ở một số khu vực.

Theo ông Hà Thanh Hoa, một quan chức của ủy ban trên, Trung Quốc hiện phải đối mặt với những thách thức chủ yếu là các trường hợp mắc COVID-19 nhập cảnh và hoạt động du lịch cao điểm trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Số liệu chính thức công bố ngày 16/1 cho thấy, trong 24 giờ qua, Trung Quốc đại lục ghi nhận 119 ca mắc mới, trong đó có 65 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, 54 ca mới nhập cảnh ở 9 khu vực.

Tính đến thời điểm này, hơn 1,26 tỷ người Trung Quốc (gần 90% dân số nước này) được tiêm vaccine ngừa COVID-19. NHC nhấn mạnh, người dân nên tiêm mũi tăng cường càng sớm càng tốt và sau khi tiêm vẫn nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và tăng cường thông gió tại nơi ở.