Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thế giới ghi nhận trên 2,1 triệu ca mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ qua

Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 2,1 triệu ca mắc COVID-19 và trên 5.900 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 300 triệu ca, trong đó trên 5,48 triệu ca tử vong.

Theo TTXVN, só liệu từ trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 2,1 triệu ca mắc COVID-19 và trên 5.900 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 300 triệu ca, trong đó trên 5,48 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 482.000 ca), Pháp (261.481 ca) và Italy (219.441 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.536 ca), Nga (802 ca) và Ba Lan (646 ca).

Trong bối cảnh biến thể Omicron lan rộng nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều nước đã sửa đổi quy định phòng dịch. Chính phủ Áo ngày 6/1 cho biết sẽ áp đặt các biện pháp phòng dịch mới từ ngày 9/1 tới, trong đó có giảm thời gian cách ly xuống còn 5 ngày, yêu cầu đeo khẩu trang nơi đông người và giới hạn thời gian hiệu lực của chứng nhận tiêm ngừa COVID-19 là 6 tháng.

Tại Bồ Đào Nha, học sinh sẽ được phép trở lại trường từ tuần tới và các câu lạc bộ ban đêm sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 14/1. Từ ngày 10/1 tới, chỉ những người nhiễm virus và những người sống cùng họ cần phải cách ly, trong khi những người đã tiêm mũi tăng cường không cần cách ly. Tất cả hành khách đi bằng đường hàng không đến Bồ Đào Nha vẫn cần có xét nghiệm âm tính.

Israel quyết định xóa tên 8 quốc gia khỏi danh sách nguy cơ cao về COVID-19 từ 22h00 giờ GMT ngày 6/1 (tức 5h sáng 7/1 giờ Hà Nội). Bộ Y tế nước này cho biết quyết định trên được đưa ra là vì biến thể Omciron lây lan nhanh nhưng không gây nhiều nguy hiểm.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Almere, Hà Lan ngày 3/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Almere, Hà Lan ngày 3/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

VTV cũng đưa tin, Anh đang duy trì quan điểm sống chung với dịch khi tiếp tục nới lỏng các quy định phòng dịch bất chấp tỷ lệ mắc COVID-19 đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay. Số liệu chính thức của Chính phủ Anh công bố cho thấy, cứ 15 người Anh thì có hơn một người mắc COVID-19. Đây là tỷ lệ cao nhất được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát. Thủ đô London ghi nhận tỷ lệ mắc cao nhất với tỷ lệ cứ 10 người có 1 người dương tính.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục tuyên bố nới lỏng các quy định phòng dịch. Theo đó kể từ ngày 7/1, người đã tiêm phòng đầy đủ sẽ không cần phải làm xét nghiệm trước khi nhập cảnh vào Anh. Và từ ngày 9/1, thay vì phải xét nghiệm PCR vào ngày thứ hai sau khi nhập cảnh, những người tới Anh sẽ chỉ cần làm xét nghiệm nhanh.

Anh sẽ tiếp tục nới lỏng các quy định phòng dịch. (Ảnh: AP)

Anh sẽ tiếp tục nới lỏng các quy định phòng dịch. (Ảnh: AP)

 

Vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi và vaccine dành cho trẻ em sẽ được lưu hành ở Nga trong năm nay. Đây là khẳng định của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc gia dịch tễ học và vi sinh Gamaley của Nga. Trước mắt, người dân Nga có thể sẽ được tiếp cận loại vaccine Sputnik V dạng xịt mũi, loại vaccine này có thể xâm nhập hiệu quả vào vòm hầu họng bạch huyết để hình thành phản ứng miễn dịch cục bộ, tạo ra một lớp bảo vệ hệ hô hấp trên vốn là nơi virus thường xâm nhập đầu tiên.

Trong khi đó, vaccine "Sputnik M", loại vaccine ngừa COVID-19 dành cho trẻ em, sẽ được lưu hành trong 6 tháng tới. Ngoài ra, vaccine của hãng AstraZeneca (Anh) cũng có thể được phê duyệt tại Nga.

Số ca nhập viện do COVID-19 ở Đức đang có xu hướng giảm, ngay cả khi số ca mắc mới tiếp tục tăng và biến thể Omicron ngày càng phổ biến. Theo số liệu tại Đức, số ca mắc mới liên tục lập kỷ lục buồn kể từ đầu tháng 12, trong đó số ca được xác nhận nhiễm biến thể Omicron tiếp tục tăng mạnh với hơn 35.000 trường hợp. Mặc dù số ca trung bình tháng 12 cao hơn 88% so với một năm trước nhưng số người nhập viện ở Đức hiện thấp hơn khoảng 36% so với cùng thời điểm vào năm 2021.

Tác dụng của tiêm chủng với số ca nhập viện thể hiện rõ nhất ở những nhóm người từ 60 tuổi trở lên. Ở độ tuổi này, những người chưa được tiêm vaccine có nguy cơ nhập viện cao hơn nhiều so với những người đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc tăng cường.

Quốc hội Pháp ngày 6/1 đã thông qua dự luật chuyển "Giấy thông hành y tế" thành "Thẻ vaccine". Mục tiêu là nhằm siết chặt các hạn chế xã hội đối với những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo đó, khoảng 5 triệu công dân Pháp từ 12 tuổi trở lên nếu chưa tiêm vaccine sẽ không được phép đến các địa điểm giải trí như nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim… hay sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Dự luật cũng có điều khoản tăng chế tài xử phạt đối với hành vi sử dụng giấy thông hành y tế giả, coi đây là hành vi cố ý gây nguy hiểm cho cộng đồng. Dự luật "Thẻ vaccine" sẽ tiếp tục được trình lên Thượng viện Pháp vào đầu tuần tới.

Với biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao, số ca nhiễm COVID- 19 mới hàng ngày ở Australia đã tăng lên mức đỉnh điểm vào ngày 6/1 với 72.508 trường hợp. Thực trạng trên đã khiến các bệnh viện bị quá tải. Trong khi đó, những quy định về cách ly đã dẫn đến sự thiếu hụt lao động, gây căng thẳng cho các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng tại Australia.

Trước tình trạng thiếu các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19, Thủ tướng Scott Morrison ngày 6/1 khẳng định, Chính phủ liên bang và chính quyền các bang chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp các xét nghiệm kháng nguyên nhanh và sẽ thực hiện cam kết này. Thủ tướng Morrison cho biết, Australia sẽ có 200 triệu bộ xét nghiệm nhanh vào tuần tới. Tuy nhiên, chỉ những nhóm đối tượng được ưu tiên bao gồm khoảng hơn 6 triệu người mới được cung cấp miễn phí bộ xét nghiệm này, với số lượng 10 bộ trong vòng 3 tháng.

Ngày 6/1, Thái Lan đã nâng mức cảnh báo COVID-19 sau khi số ca nhiễm bệnh tăng mạnh do sự lây lan của biến thể Omicron ở nước này. Đây là thông tin do quan chức y tế cấp cao Thái Lan cho biết. Cụ thể, Thái Lan đã nâng mức cảnh báo COVID-19 từ cấp độ 3 lên cấp độ 4. Theo đó, các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt khả thi có thể được áp đặt thực hiện theo, chẳng hạn như đóng cửa các khu vực có nguy cơ cao và đưa ra những hạn chế đối với việc đi lại trong nước hoặc tụ tập nơi công cộng.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh số ca lây nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Thái Lan tăng mạnh kể từ đầu năm 2022. Thái Lan đã báo cáo 5.775 trường hợp mắc mới vào ngày 6/1, tăng 48% so với ngày trước đó và cao gần gấp đôi số trường hợp nhiễm mới vào ngày 1/1. Chính quyền Thái Lan lo ngại, số ca mắc mới hàng ngày có thể tăng lên hàng chục nghìn trường hợp.

Quốc gia Đông Nam Á này đã tiêm hai liều vaccine COVID-19 cho khoảng 69,1% dân số ước tính khoảng 72 triệu người, nhưng mới chỉ có 10,9% số dân Thái Lan được tiêm nhắc lại.

Trước làn sóng biến thể Omicron đang gia tăng và sự hối thúc của các tổ chức xã hội Malaysia về khả năng cấm công dân ra nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Y tế nước này Khairy Jamaluddin khẳng định sẽ tiếp tục ứng phó theo cách thức phù hợp, có hiệu chỉnh và không sử dụng biện pháp cực đoan như đóng cửa biên giới. Hiệp hội Y khoa Malaysia ngày 6/1 cũng lên tiếng phản đối việc đóng cửa biên giới quốc tế như một cách để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 sau khi phát hiện đa số ca nhiễm biến thể Omicron là từ những người Malaysia hành hương trở về.

Tính đến ngày 4/1, Malaysia đã phát hiện 122 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 54 người là du khách nước ngoài. Ngày 6/1, quan chức cấp cao Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết, Cơ quan Kiểm soát dược phẩm (PBKD) của nước này đã phê duyệt tiêm vaccine ngừa COVID-19 do hãng Pfizer sản xuất cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở Philippines tăng lên mức cao nhất 36,9%. (Ảnh: AP)

Tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở Philippines tăng lên mức cao nhất 36,9%. (Ảnh: AP)

 

Philippines ngày 6/1 thông báo tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng lên mức cao nhất là 36,9% và nước này đã ghi nhận 17.220 ca mắc mới. Tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này đã lên tới 2.888.917 trường hợp. Bộ Y tế Philippines cũng cho biết, hiện có 43 người nhiễm biến thể Omicron đã được xác nhận, tăng 29 trường hợp. Số ca tử vong vì COVID-19 cũng tăng lên 51.743 bệnh nhân sau khi có thêm 81 người không qua khỏi.

Các biến thể Omicron và Delta có khả năng lây truyền cao đang khiến dịch COVID-19 lây lan mạnh tại Philippines. Tỷ lệ nhập viện cũng tăng trên cả nước và ở Vùng đô thị Manila. Để ngăn dịch bệnh lây lan, Chính phủ nước này đã cấm tụ tập đông người và kêu gọi người dân khẩn trương đi tiêm chủng.

Bộ Y tế Lào ngày 6/1 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.083 ca mắc mới COVID-19, đều là lây nhiễm trong cộng đồng tại 18 tỉnh, thành phố và 2 người tử vong do COVID-19. Sau 4 ngày giảm xuống mức 3 chữ số, số mắc mới trong ngày 6/1 tại nước này lại tăng lên 4 chữ số, tăng 247 trường hợp so với ngày 5/1. Thủ đô Vientiane tiếp tục đứng đầu cả nước với 347 ca cộng đồng trong một ngày.

Như vậy, đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 115.870 ca, trong đó có 411 người tử vong.

Bộ Y tế Nhật Bản thông báo quyết định cho phép người nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tự cách ly ở nhà trong một số trường hợp nhất định. Theo đó, các địa phương có thể cho phép người nhiễm biến thể Omicron cách ly tại nhà với điều kiện địa phương đó đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cần thiết cho việc điều trị tại nhà như có thuốc chữa COVID-19 dạng uống.

Ngoài ra, tất cả những người có tiếp xúc gần với người nhiễm biến thể Omicron cũng có thể tự cách ly ở nhà nếu tỷ lệ sử dụng giường ở các bệnh viện hoặc cơ sở lưu trú chỉ định dành cho bệnh nhân COVID-19 vượt quá 50% trong 3 tuần.

Thủ đô Tokyo thông báo có thêm 641 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 6/1, mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ ngày 18/9/2021. Nhật Bản đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 6 khi số ca mắc mới tăng vọt giữa lúc biến thể Omicron lây lan mạnh. Số ca mắc mới hàng ngày của Tokyo đã tăng hơn gấp 3 lần chỉ trong 3 ngày kể từ khi chạm mốc 103 vào ngày 3/1, lần đầu tiên chạm ngưỡng 3 chữ số trong khoảng 3 tháng qua. Trên toàn quốc, lần đầu tiên số ca mắc mới hàng ngày ở Nhật Bản vượt mốc 4.000 người là vào ngày 18/9/2021.

Số ca mắc mới COVID-19 của Hàn Quốc trong ngày 6/1 vượt 4.000 ca ngày thứ 2 liên tiếp trong bối cảnh nước này duy trì các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn do lo ngại về sự tái bùng phát dịch và sự lây lan của biến thể Omicron. Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hàn Quốc (KDCA) cho biết, nước này ngày 6/1 có thêm 4.123 ca mắc mới, gồm 3.931 trường hợp lây nhiễm cộng đồng, đưa tổng số ca mắc COVID-19 lên 635.792 ca, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp số người nhiễm mới ngày ở mức trên 4.000 với 4.443 ca ghi nhận ngày trước đó.

Hàn Quốc cũng thông báo thêm 49 ca tử vong, đưa tổng số người thiệt mạng lên 5.887. Con số này thấp hơn 57 ca tử vong ngày trước đó và tỉ lệ tử vong là 0,9%.

Trong khi đó, Trung Quốc đã cơ bản được kiểm soát được ổ dịch COVID-19 tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Số ca nhiễm cộng đồng tại Tây An đã gần như về 0. Thành phố Tây An ngày 6/1chỉ ghi nhận 63 ca nhiễm mới COVID-19, đều là các trường hợp tại các khu cách ly, phong tỏa sau hơn 2 tuần thắt chặt các biện pháp hạn chế. Mặc dù đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh nhưng giới chức thành phố vẫn yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp hạn chế phòng dịch. Tất cả các chuyến bay quốc tế tại sân bay quốc tế Hàm Dương, Tây An đã bị tạm dừng từ ngày 5/1. Các chuyến bay nội địa đã bị đình chỉ trước đó.

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm các chuyến bay từ 8 quốc gia gồm Australia, Canada, Pháp, Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Anh và Mỹ. Theo đó, các chuyến bay chở khách từ 8 quốc gia nói trên sẽ không được phép hạ cánh tại Hong Kong (Trung Quốc) và những người đã ở lại các quốc gia này sẽ không được phép lên các chuyến bay tới Hong Kong (Trung Quốc), bao gồm cả các chuyến bay quá cảnh.

Ngoài ra, kể từ 7/1, Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm ăn tối trong nhà hàng sau 18 giờ, đóng cửa một số khu vui chơi giải trí. Các sự kiện lớn sẽ bị hủy trong thời gian từ ngày 7/1 - 20/1. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong hai tuần, kể từ ngày 8/1.