Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thế giới ghi nhận trên 605 triệu người nhiễm COVID-19

Đến sáng 29/8, thế giới có trên triệu 605,77 người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,48 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Theo Worldometers, đến sáng 29/8, thế giới có trên triệu 605,77 người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,48 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với tổng cộng trên 96 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1,069 triệu trường hợp tử vong do bệnh này.

Chỉ khoảng 50% số người trưởng thành đủ điều kiện tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19 (mũi thứ 3) tại Mỹ đã tiêm mũi này và chỉ 34% số người lớn từ 50 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại thứ hai (mũi thứ tư). Số liệu công bố ngày 26/8 của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết, đến thời điểm này, khoảng 77% số người trưởng thành từ 18 tuổi đã tiêm các mũi cơ bản. Tuy nhiên, 49,9% tổng dân số đủ điều kiện tiêm nhắc lại vẫn chưa được tiêm liều tăng cường. Về tổng thể, hiện có khoảng 262,6 triệu người (hay 79,1% dân số Mỹ) đã tiêm ít nhất liều vaccine COVID-19. Khoảng 223,9 triệu người (tương đương 67,4% dân số) đã hoàn thành các mũi tiêm cơ bản (2 mũi).

Theo báo cáo cùng ngày của Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi, trong tuần kết thúc vào ngày 18/8 vừa qua, nước này đã ghi nhận khoảng 80.000 trường hợp trẻ em mắc COVID-19. Kể từ đầu đại dịch đến nay, Mỹ đã có khoảng 14,4 triệu trẻ em nhiễm COVID-19.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 28/8, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,4 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 527.700 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19.

Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 153.800 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 34,46 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Cũng theo WHO, 1 triệu ca tử vong trong 8 tháng qua cho thấy, nhiều người chưa thực hiện đúng và nghiêm túc các hướng dẫn về việc sống chung với COVID-19. Biến thể phụ BA.5 của Omicron chiếm 99% số ca nhiễm mới ghi nhận trong 30 ngày qua.

WHO kêu gọi chính phủ các nước tăng cường nỗ lực tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả đội ngũ nhân viên y tế, người cao tuổi và những người có nguy cơ cao, hướng tới đạt mục tiêu tiêm bao phủ 70% dân số. Như vậy, kể từ khi bùng phát, đã có gần 6,45 triệu bệnh nhân COVID-19 tử vong trên toàn thế giới theo thống kê của WHO.

Anh đã cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 của Novavax cho nhóm từ 12-17 tuổi. (Ảnh: AP)

Anh đã cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 của Novavax cho nhóm từ 12-17 tuổi. (Ảnh: AP)

 

WHO cho biết, tính đến ngày 28/8, Somalia ghi nhận tổng cộng 27.020 ca mắc và 1.350 người tử vong do COVID-19, trong khi hệ thống giám sát dịch bệnh của nước này hoạt động phân tán và yếu kém. Hiện chỉ có 62% cơ sở y tế ở Somalia báo cáo về tình hình dịch COVID-19 thông qua mạng lưới cảnh báo sớm và ứng phó với dịch bệnh. Theo WHO, Somalia chỉ có thể tiêm  phòng COVID-19 cho 15% dân số, nhiều người có nguy cơ lây nhiễm cao không được tiêm chủng.

Campuchia sẽ khởi công xây dựng nhà máy đóng ống và đóng gói vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 11 tới.

Trong thông báo được hãng Thông tấn Quốc gia Campuchia (AKP) đăng tải, Bộ Y tế nước này cho biết, nhà máy sẽ được xây dựng trên diện tích 5 ha tại huyện Ponhea Leu, tỉnh Kandal (nằm sát thủ đô Phnom Penh) với vốn đầu tư ban đầu khoảng 100 triệu USD. Sau khi hoàn thành, nhà máy dự kiến sẽ cung ứng khoảng 105 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong giai đoạn 2024 - 2026, tương đương 35 triệu liều mỗi năm.

Theo thông báo mới nhất của Bộ Y tế Campuchia, trong ngày 27/8, nước này đã ghi nhận thêm 19 trường hợp mới nhiễm COVID-19. Con số này trong ngày 28/8 là 17, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên tới 137.555 trường hợp. Số ca tử vong vẫn giữ nguyên ở con số 3.056. Campuchia hiện đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 94% dân số trong tổng 16 triệu dân.

Indonesia sẽ cấp phép sử dụng 2 loại vaccine ngừa COVID-19 do nước này phát triển. (Ảnh: AP)

Indonesia sẽ cấp phép sử dụng 2 loại vaccine ngừa COVID-19 do nước này phát triển. (Ảnh: AP)

 

Người đứng đầu Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM), bà Penny Lukito cho biết, nhiều khả năng 2 loại vaccine ngừa COVID-19 do nước này phát triển sẽ được cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA) trong tháng 9 tới. Bà Lukito nêu rõ, hai loại vaccine trên đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối và đã được Tổng thống Joko Widodo đặt tên là "Indovac" và "Inavec". Với nền tảng protein tái tổ hợp, Indovac do Viện sinh học phân tử Eijkman phối hợp với công ty dược phẩm quốc gia PT Bio Farma và Đại học Y Baylor (Mỹ) phát triển trong khuôn khổ chương trình của Bộ Doanh nghiệp Nhà nước (BUMN). Trong khi đó, Inavec dựa trên nền tảng virus bất hoạt và được Đại học Airlangga (Unair) phối hợp với công ty PT Biotis Pharmaceutical Indonesia phát triển.

Theo bà Lukito, cả hai loại vaccine này đều đã vượt qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 với kết quả tốt, có khả năng cải thiện hệ thống miễn dịch và kết quả không thua kém các loại vaccine cùng công nghệ đã được BPOM cấp EUA.

Bà Lukito cho biết, BPOM đang tiến hành xem xét các báo cáo nghiên cứu về hàng nghìn đối tượng được tiêm mũi thứ 2 bằng các loại vaccine này, với kỳ vọng rằng các loại vaccine này sẽ được cấp EUA trong tháng tới và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cũng theo bà Lukito, ngoài cấp phép tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với Indovac và Inavec, BPOM cũng đã phê duyệt kế hoạch thử nghiệm lâm sàng tiêm tăng cường 2 loại vaccine nội địa vào cuối năm nay.

Giới chức quản lý giáo dục Lào khuyến cáo tất cả các trường học trên cả nước xem xét và triển khai các biện pháp an toàn để ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19 khi năm học mới của nước này sẽ bắt đầu vào ngày 1/9 tới.

Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã ban hành trên cả nước 10 biện pháp và 40 khuyến nghị để mở cửa trường học an toàn. Ban giám hiệu các trường đã được yêu cầu đảm bảo rằng các cơ sở vật chất an toàn trước sự lây nhiễm của dịch COVID-19 và có thể tổ chức các lớp học bình thường. Bộ Giáo dục và Thể thao Lào sẽ cử cán bộ giám sát các điều kiện tại từng trường.