Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thế ta: Cất cánh

(Dân sinh) - Dưới trời xuân Canh Tý, một sinh lực mới, một nguồn sáng mới đang bừng lên rạng ngời trên dặm dài đất nước hình chữ S yêu thương của chúng ta. Năm 2019 vừa đi qua với những dấu ấn không thể phai mờ.

Năm 2020, một con số chẵn kỳ diệu, rất đẹp

Công cuộc đổi mới sau ba mười lăm năm đạt được những thành tự có ý nghĩa lịch sử, đã tạo thế và lực cho ta bắt đầu chuyển đổi về chất với sự hứng khởi và nỗ lực sống động của toàn dân, tự tin và khát vọng vươn tới thịnh vượng, hùng cường. Năm có những kỳ tích về hội nhập, đất nước con Lạc cháu Hồng đang bước ra vũ đài toàn cầu với một tâm thế mới. Chúng ta mở hội đón một năm mới với những sự kiện trọng đại: 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, định hướng tương lại đất nước ta cất cánh.

Năm qua đầy cam go thử thách, biển Đông diễn biến rất phức tạp. Những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

Trong điều kiện đó chúng ta kiên định mục tiêu đề ra, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời phân tích, đánh giá, dự báo những khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế và từng ngành, lĩnh vực để có những đối sách phù hợp, kịp thời.

Thế ta: Cất cánh - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan triển lãm kỹ năng nghề trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân,  chúng ta hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển KTXH năm 2019, là năm thứ 2 liên tiếp tốc độ tăng GDP cả năm đạt trên 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới, đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Năng suất lao động tăng 5,9%. Mô hình tăng trưởng chuyển dịch tích cực, giảm dần phụ thuộc vào khai khoáng và tăng tín dụng; ngày càng tăng đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Duy trì ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối lớn của nền kinh tế được củng cố, mở rộng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dưới 3%, thấp hơn mục tiêu đề ra; dự trữ ngoại hối đạt khoảng 73 tỷ USD. Tổng thu NSNN vượt 3,3% dự toán; tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng, đạt 26,6%; bội chi NSNN khoảng 3,4% GDP; nợ công giảm còn 56,1% GDP (năm 2016 là 64,6% GDP). Xuất khẩu tăng khoảng 7,9%; và năm thứ tư liên tiếp xuất siêu.

Thế ta: Cất cánh - Ảnh 2.

Việt Nam tạo thêm 1,62 triệu việc làm với quy mô nguồn nhân lực 55,8 triệu lao động

Sản xuất công nghiệp tăng mạnh, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng kinh tế. Nông nghiệp phát triển ổn định; xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều nhà máy chế biến lớn; xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 41 tỷ USD. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, 53 - 54% số xã và 110 huyện đạt chuẩn, hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch tích cực; tỷ lệ lao động qua đào tạo cả năm khoảng 61 - 62%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 24%. tạo thêm 1,62 triệu việc làm với quy mô nguồn nhân lực 55,8 triệu lao động. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1-1,5% (còn khoảng 3,73-4,23%); trong đó các huyện nghèo giảm trên 4%. Thành tích giảm nghèo của Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá năng lực cạnh canh của Việt Nam cải thiện vượt bậc trên cả 3 trụ cột thể chế, cơ sở hạ tầng và kỹ năng, xếp thứ 67/141 quốc gia, vùng lãnh thổ, tăng 10 bậc so với năm 2018. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam tăng 3 bậc, xếp thứ 42/129 quốc gia, vùng lãnh thổ; đứng thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp và thứ 3 trong ASEAN. Các tổ chức quốc tế uy tín và nhiều quốc gia, đối tác đánh giá cao và khẳng định Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng trong khu vực, toàn cầu. Nước ta được xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019, tăng 15 bậc so với năm 2018. Việc tăng 3,5 điểm và 10 bậc theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế Thế giới, Việt Nam trở thành quán quân trong cuộc đua cải thiện thứ hạng trong bảng Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019. Thực tiễn đã chứng minh dư địa lớn nhất và nguồn lực lớn nhất của tăng trưởng vẫn là cải cách thể chế và tinh thần khởi nghiệp của doanh nhân Việt. Việc thăng hạng của Việt Nam trong cuộc đua tranh về năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu là sự cộng hưởng của hai yếu tố này, là đôi cánh để nền kinh tế Việt Nam bay lên.

Thế ta: Cất cánh - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản Shizo Abe chứng kiến Lễ ký Bản Ghi nhớ hợp tác về chế độ thực tập sinh kỹ năng (MOC) giữa Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Tư pháp; Bộ Lao động - Y tế - Phúc lợi; Bộ Ngoại giao của Nhật Bản. (ảnh tư liệu)

Một năm qua trong ngôi nhà toàn cầu Việt Nam sẵn sàng đón tiếp tất cả đến nhà vui vẻ trò chuyện và hướng tới tương lai. Nhiều hội nghị quốc tế đã chọn Việt Nam là điểm đến. Diễn đàn kinh tế khu vực Thái Bình Dương, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn của thế giới đã chọn Việt Nam làm nơi hội tụ sản xuất. Việt Nam đã trở thành một công xưởng lớn của thế giới, các hiệp định FTA quy mô lớn theo đó hướng được "dòng chảy" đi qua Việt Nam của các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia, điển hình như hợp tác sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của SamSung, LG, Fujitsu, Nestle, Intl…

Không những là nơi hội tụ phát triển kinh tế, Việt Nam còn là nơi để các nước bạn bè có những bất đồng, mâu thuẫn, xung đột họ gặp nhau bàn định tương lại xích lại gần nhau.  Thượng đỉnh Mỹ - Triều hân hoan cùng nhau hội đàm về tương lai; lãnh đạo Nga - Mỹ - Trung đi dạo bắt tay cùng nhau trò chuyện, và nguyên thủ nhiều nước ung dung dạo phố trải nghiệm ẩm thực.

Sự kiện Việt Nam được bầu là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ năm 2020-2021 với số phiếu 192/193 tạo nên một cơn địa chấn. Đây là số phiếu kỷ lục trong 75 năm phát triển Liên Hợp quốc. Trong con mắt của các nhà nghiên cứu chính trị thế giới đây là một trương hợp "vô cùng  kỳ lạ" bởi một quốc gia nhỏ về diện tích, đông đảo về dân số, GDP đầu người chỉ tầm trung bình thấp, kinh tế chỉ đang phát triển, cũng không phải là quốc gia có những tiếng nói quyết định về mặt chính trị, cũng không có quyền lực mềm về tài nguyên. Sức cảm phục và thu hút bởi Việt Nam có một lịch sử đấu tranh giả phóng dân tộc như một tấm gương cho nhiều dân tộc và đang vươn lên như một cường quốc chính trị, thực hiện đường lối ngoại giao rộng mở tất cả các nước đều là bạn.

Nhưng trước hết hiện nay Việt Nam là nơi an toàn. Chính trị, trật tự xã hội luôn luôn đảm bảo ổn định. Nhân dân đoàn kết và nhanh nhạy làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển dảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Một năm qua thành tựu là to lớn nhưng cũng không thể không vạch ra những hạn chế như tệ quan liêu, tham nhũng, đặc quyền đặc lợi, vô trách nhiệm, vô cảm, kéo bè kéo cánh, chạy chức chạy quyền, lợi ích nhóm gây mất đoang kết nội bộ, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến "tự chuyển biến" "tự chuyển hóa" làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Nó không những hủy hoại nguồn lực bên trong của đất nước mà còn tước đi cơ hội hợp tác làm ăn với các đối tác ngoài nước.       

Những năm gần đây Trung ương đã thi hành kỷ luật 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Trong đó có cả Ủy viên bộ chính trị, Ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, Nguyên Phó thủ thướng, Bộ Trưởng, nguyên Bộ trưởng. Bí thư, nguyên bí thư thành ủy, tỉnh ủy…  những kẻ phạm tội không kể ở cấp nào đã bị xử lý trước pháp luật.    

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng trước hết là một cuộc đấu tranh quyết liệt trong nội bộ Đảng. Nó thử thách bản lĩnh của một Đảng cầm quyền. Những biện pháp chống tham nhũng được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ. Tất cả đã vào cuộc. Ai không đủ bản lĩnh, không dám tiến lên phải đứng ra ngoài. Tuy vậy cuộc đấu tranh chống tham nhũng là cả quá trình, còn nhiều gian nan, nhưng nếu không loại bỏ được những kẻ tham nhũng, lợi ích nhóm, một bộ máy cồng kềnh những người nhà, cánh hẩu, chứa chấp những "sân sau" đầy vụ lợi thì đó chính là mầm mống  thúc đẩy "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" hình thành những thế lực phá hoại đường băng cất cánh của dân tộc ta, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn và dày công xây dựng suốt 90 năm.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà trở thành lịch sử. Đảng ta ra đời vào mùa xuân, mùa xuân của Đất nước, mùa xuân của Dân tộc. Như một lẽ tự nhiên, Đất nước, Dân tộc, và Đảng gắn liền với nhau làm một. Mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng là đất nước được độc lập, tự do, nhân dân ấm no, hạnh phúc, con người được sống trong mùa xuân vĩnh viễn. 90 năm chiến đấu của Đảng là 90 năm Đảng được dân tộc ta sinh thành, nuôi dưỡng và giao phó những trọng trách lớn lao. 90 năm ấy Đảng ta đã không phụ lòng của đất nước và dân tộc, luôn giữ vững ngọn cờ lãnh đạo, sống trong lòng dân và cùng nhân dân giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích vẻ vang. Từ thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đến cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới. Từ chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu đến miền Bắc được hoàn toàn giải phóng nhân dân lao động đứng lên làm chủ vận mệnh của mình xây dựng cơ sở vật chất của Chủ nghĩa xã hội, để làm nên chiến thắng vang dội mùa xuân 1975 hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, cả nước tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Ra khỏi cuộc chiến tranh, đất nước ta bị cấm vận tứ bề, kinh tế chậm phát triển, nhân dân đói, nghèo, Đảng ta phải làm cuộc cách mạng Đổi mới. Trước hết là đổi mới tư duy, đổi mới tư tưởng, đổi mới kinh tế, đổi mới tổ chức… thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập, Việt Nam làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Đổi mới lan tỏa sâu rộng, đã chắp cánh cho bao giấc mơ được hiện thực hóa, để rồi hơn 79 triệu người - gần 1,3% dân số thế giới trong những thập niên sau đó đã vượt qua cái đói, cái nghèo muôn nhà "ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành" như chính mong ước khát khao nhất của Bác Hồ kính yêu. Xét về tỷ lệ giảm nghèo và tỷ lệ tầng lớp trung lưu tăng hàng năm 15% thì đây là một trong những cuộc vượt đói nghèo vĩ đại nhất trong lịch sử các nước. 35 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa cách mạng to lớn, là một quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện triệt để, là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta.

Thế giới đang vận động biến đổi rất khó lường, nhiều bất trắc có thể xẩy ra đột biến và bất ngờ, thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu luôn rình dập đe dọa cuộc sống của mọi người dân trên hành tinh này. Trước bối cảnh đó trong năm tới Việt Nam đảm nhiệm trọng trách ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chủ tịch luân phiên hiệp hội các nước ASIAN. Vai trò càng quan trọng trong tháng Việt Nam giữ chức chủ tịch Hội đồng bảo an, cần thể hiện bản lĩnh, uy tín, xử lý hợp tình hợp lý các vấn đề quốc tế phức tạp. Nhưng chính trong những công việc nhạy cảm đầy khó khăn đó nếu được xử lý tốt sẽ mang lại những hệ quả chính trị, kinh tế và uy tín, sự tín nhiệm của quốc tế đối với Việt Nam càng cao. Từ trước đến nay Đảng ta luôn biết tạo thế mạnh mặc dù lực ta nhiều lúc còn yếu. Bây giờ thế ta đã cao hơn, lực ta đã mạnh hơn, ắt sẽ dấn đến lực ta ngày càng mạnh, thế ta ngày càng cao hơn. Thế của nước ta là thế của một quốc gia  nằm ở điểm hội tụ của những nền văn minh lớn, của những luồng giao lưu quan trọng, của những mối quan hệ quốc tế phức tạp và nhạy cảm nhất. 

Thế ta: Cất cánh - Ảnh 4.

Đàn chin Việt đang tung cánh

Đảng ta đang chuẩn bị cho Đại hôi XIII, đánh giá sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh, nhất là 10 năm gần đây đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử tạo tiền đề quan trọng để ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn trong thới gian tới. Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân toàn quân nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm lớn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2020 và của nhiệm kỳ khóa XII.

Khi Việt Nam đang trở thành xứ sở của niềm say mê khám phá, hứng thú hợp tác làm ăn và là nơi nuôi dưỡng niềm hy vọng thì mỗi chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn cảm xúc đó bền lâu trong lòng các đối tác và bạn bè quốc tế. Đó cũng là cảm hứng nâng cánh chúng ta bay lên.

Đàn chin Việt đang tung cánh trên dặm dài cùng cánh én mùa xuân. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "Chúng ta cần những con sếu đầu đàn và chúng ta cần có cả "đàn chim Việt" bay cao bay xa trong nền kinh tế toàn cầu" không để một ai tụt lại sau. Chúng ta sẽ tiếp tục cải cách thể chế, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để " Đàn chim Việt"  được bổ sung những cá thể giàu mạnh, thì việc bay cao, bay xa trong nền kinh tế toàn cầu sẽ trở thành hiện thực chỉ trong một tương lại gần

  Thế Việt Nam là thế đàn chim tung cánh đón giáo thời đại, băng qua mọi thử thách giông bão vững vàng : Cất cánh