Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thêm 19 người trong khu vực sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng được đưa ra ngoài

Chiều 14/10, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa được 19 người cùng 1 thi thể từ khu vực sạt lở ở thuỷ điện Rào Trăng ra ngoài.

Thêm 19 người trong khu vực sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng được đưa ra ngoài - Ảnh 1.

Các chuyên gia Ấn Độ được đưa ra ngoài an toàn bằng đường thuỷ

Sáng 14/10, đoàn tìm kiếm do lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Kiểm lâm (khoảng 60 người) đã tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 4 bằng thuyền máy, ca nô… Đoàn mang theo các nhu yếu phẩm để tiếp tế cho những người bị mắc kẹt tại các Thủy Điện.

Sau gần 1 giờ di chuyển đường thủy đã tiếp cận được với Thủy điện Rào Trăng 4, rồi tiếp tục di chuyển để tiếp cận Rào Trăng 3.

Tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng, đoàn đã gặp được 19 người (gồm 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam, trong đó có một phụ nữ quê tỉnh Quảng Trị). Mọi người vẫn an toàn, không ai bị thương. Tuy nhiên, lương thực thực phẩm, nước sạch cũng vừa hết. Và đoàn cứu hộ đã đến kịp.

Sau khi sơ cấp cứu, tiếp tế thức ăn, nước uống, lực lượng chức năng đã tổ chức di chuyển 19 công nhân, chuyên gia của Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 về trụ sở công ty tại khu đô thị An Cựu City, thành phố Huế.

Thêm 19 người trong khu vực sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng được đưa ra ngoài - Ảnh 2.

17 công nhân người Việt Nam được đưa ra ngoài

Cũng trong trưa nay, lực lượng Công an đã tìm thấy thi thể đầu tiên của những người bị nạn. Nạn nhân là anh Nghĩa (quê Thanh Hóa) – nhân viên lái máy cẩu tháp của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Thi thể được phát hiện tại một vũng nước, bùn lầy do sạt lở vùi lấp.

Thêm 19 người trong khu vực sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng được đưa ra ngoài - Ảnh 4.

Thi thể được vận chuyển ra ngoài

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, lúc khoảng 16h20, lực lượng công an tiếp tục tìm kiếm được thêm 3 thi thể và đang trên đường vận chuyển ra bằng cano.

Có thể nói, phương án tiếp cận khu vực xảy ra vụ sạt lở đất ngày 12/10 khiến nhiều công nhân đang thi công công trình thuỷ điện Rào Trăng 3 bị vùi lấp đã phát huy hiệu quả cao. Trước đó, trong chiều tối 13/10, hướng di chuyển này cũng đã tiếp cận được thuỷ điện Rào Trăng 4 để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho những người đang mắc kẹt tại đây. Trong chuyến đi này, lực lượng công an đã đưa được 5 người bị thương nặng ra đến bệnh viện cấp cứu thành công.

Về đường không trong buổi sáng, máy bay trực thăng đã tiếp cận, phát hiện và cứu trợ lương thực thực phẩm cho những người đang gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (20 túi hàng nhu yếu phẩm).

Tính đến chiều 14/10, công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3, 4, A Lin B1, và Trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Đã có 3 phương án tiếp cận được tổ chức, gồm: đường không, đường thuỷ và đường bộ.

Trên tuyến tỉnh lộ 71 hơn 600 cán bộ chiến sĩ, hàng trăm xe tải và xe múc đã gấp rút khơi thông các điểm sạt lở để tiếp cận Trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67, nơi có 13 người trong đội cứu hộ gặp nạn, mất tích. Đến 12h30 trưa ngày 14/10, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận được hiện trường điểm sạt lở tại trạm quản lý bảo vệ rừng.

Mặt khác, tại ngầm tràn Khe Cát bị ngập sâu nhất, lực lượng của Công ty Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế cũng đang thi công lót đá nâng mặt tràn để đảm bảo giao thông đi lại thông suốt. Các chiến sĩ bộ đội cũng đã được huy động dựng lán trại để phục vụ công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Theo đại diện Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong chiều 14/10, các cơ quan chức năng cũng đã liên lạc được với Thuỷ điện A Lin B2. Hiện 14 công nhân ở đây đều an toàn.

Hình ảnh tại khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67:

Thêm 19 người trong khu vực sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng được đưa ra ngoài - Ảnh 5.

Thêm 19 người trong khu vực sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng được đưa ra ngoài - Ảnh 6.

Thêm 19 người trong khu vực sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng được đưa ra ngoài - Ảnh 7.

Thêm 19 người trong khu vực sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng được đưa ra ngoài - Ảnh 8.

Thêm 19 người trong khu vực sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng được đưa ra ngoài - Ảnh 9.

Thêm 19 người trong khu vực sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng được đưa ra ngoài - Ảnh 10.

Thêm 19 người trong khu vực sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng được đưa ra ngoài - Ảnh 11.

Thêm 19 người trong khu vực sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng được đưa ra ngoài - Ảnh 12.

Thêm 19 người trong khu vực sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng được đưa ra ngoài - Ảnh 13.