Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thêm một Viện dưỡng lão tại Hà Nội

(Dân sinh) - Viện dưỡng lão ALH tại km 15 Đại lộ Thăng Long, thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội. Điện thoại tư vấn: 096 569 5050

Viện dưỡng lão ALH được Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cấp phép hoạt động từ ngày 18/8/2019 có số vốn đầu tư trên 60 tỷ đồng, quy mô 130 cụ với đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng tận tâm chuyên nghiệp cùng trang thiết bị hiện đại. Viện nằm trong khuôn viên rộng gần 1.000 m2 tại trung tâm Hà Nội với hệ thống nhà đa năng và sân vườn khang trang, sạch đẹp được thiết kế hoài hòa trong không gian tĩnh lặng, yên bình nhằm phục vụ cho việc điều dưỡng, an dưỡng chăm sóc tập trung người cao tuổi. 

Thêm một Viện dưỡng lão tại Hà Nội - Ảnh 1.

Không gian hài hòa của Viện dưỡng lão ALH.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, đây là một trong những Viện dưỡng lão được đầu tư bài bản hiếm có tại Việt Nam với mục đích mang tính phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và có ý nghĩa đối với công tác chăm sóc người cao tuổi.

 Viện dưỡng lão ALH luôn ưu tiên hàng đầu tới công tác chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần đối với người cao tuổi như: Khám sức khỏe định kỳ, phòng massage trị liệu, phòng tập đa năng, phòng xem tivi nghe nhạc, phòng đọc báo, phòng hoạt động tập thể…. Đặc biệt, khẩu phần ăn của các cụ được phục vụ đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Ở đây, ngoài đội ngũ điều dưỡng, y tá được đào tạo bài bản có bằng cấp chứng chỉ tận tình chăm sóc thì các cụ còn được thoải mái vui chơi, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu như tại nhà.

Thêm một Viện dưỡng lão tại Hà Nội - Ảnh 2.

Đội ngũ điều dưỡng, y tá tận tâm chăm sóc.

Tại các nước có nền kinh tế phát triển, đặc biệt là ở châu Âuchâu Mỹchâu Úc, Nhật Bản, Đài Loan…, dân số già đi sẽ gia tăng nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc cho người già, riêng tại Nhật Bản, hơn 90% người già lựa chọn sống trong viện dưỡng lão. Nếu như ở phương Đông, theo truyền thống cha mẹ khi tuổi cao sức yếu sẽ được con cái phụng dưỡng tại nhà, thì ở phương Tây, những người cao tuổi được đưa vào sống trong các viện dưỡng lão hoặc các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Tại Hoa Kỳ, viện dưỡng lão là một cơ quan dịch vụ (dịch vụ tư nhân hoặc dịch vụ công) mang tính phúc lợi và an sinh xã hội, những nơi này dành cho những người cao tuổi già yếu, không thể tự chăm sóc.

Thêm một Viện dưỡng lão tại Hà Nội - Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Thanh Giang, Giám đốc Viện dưỡng lão ALH.

Theo bà Phạm Thị Thanh Giang, Giám đốc Viện dưỡng lão ALH chia sẻ: "Viện dưỡng lão là nơi nghỉ ngơi tự nguyện, thực trạng hiện nay các gia đình chỉ đưa bố mẹ đến viện dưỡng lão khi mà vấn đề chăm sóc sức khỏe của người già đã trở thành gánh nặng cho gia đình cụ thể như các bệnh về loạn thần tuổi già, Alzheimer, di chứng tai biến lão… Ở Việt Nam viện dưỡng lão dường như còn là một điều khá mới mẻ, rào cản lớn nhất để lựa chọn đó là nhiều gia đình vẫn e ngại khi đưa cha mẹ đến đó. Vì vậy chúng tôi đã tạo dựng nên một không gian sống sang trọng, giá cả hợp lý để cho mô hình dưỡng lão bớt bị kỳ thị".

Trong viện dưỡng lão, người cao tuổi được chăm sóc về y tế, chế độ dinh dưỡng, tâm lý và luyện tập. Tùy theo tình trạng sức khỏe, bệnh lý mà các cụ được phân chia theo không gian sống. Ví dụ như khu dành cho người có sức khỏe khá, khu người già yếu, hay khu cho người có sức khỏe tâm thần kém... Ở khu vực cho người già yếu, các cụ được ngồi trên xe lăn hoặc các loại ghế bành đặc biệt có bánh xe đẩy và được các điều dưỡng viên túc trực chăm sóc. Tại mỗi giường nằm đều có chuông để gọi điều dưỡng.

Thêm một Viện dưỡng lão tại Hà Nội - Ảnh 5.

Nhà bếp sạch sẽ đảm bảo an toàn vệ sinh.

Ngoài việc cho người già uống thuốc chữa bệnh hoặc thuốc bổ mỗi ngày, các điều dưỡng viên còn giúp đỡ các cụ trong vấn đề vệ sinh cá nhân. Mọi việc khác như giặt giũ quần áo, vệ sinh phòng buồng, ăn uống, vui chơi giải trí... cũng đều có các nhân viên lo liệu. Ngoài chế độ chăm sóc chuyên nghiệp, cơ sở vật chất cũng rất tốt. Các cụ ông, cụ bà được ở trong những căn phòng riêng tươm tất, đầy đủ các tiện nghi. Những không gian sinh hoạt chung như phòng tiếp khách, nhà cộng đồng, nhà ăn, phòng giải trí… Hàng ngày, mỗi người đều có thời khóa biểu sinh hoạt riêng như đi bộ ngoài trời, tập thể dục, chơi trò chơi, tập hát, đọc sách báo...

Đến với Viện dưỡng lão ALH người cao tuổi sẽ cảm nhận không khí gia đình ấm áp. Một gia đình to lớn có hàng trăm cha mẹ và theo đó có hàng trăm anh chị em. Khi đã trao gửi cha mẹ người thân cho Viện dưỡng lão ALH chăm sóc nuôi dưỡng thì mối lương duyên đã được kết nối, tất cả đã chung một mối quan tâm đó là cuộc sống của cụ. Cụ khỏe, tất cả cùng vui; cụ yếu, tất cả cùng lo lắng.

Cùng gánh vác bài toán khó cho các gia đình có cha mẹ già cả ốm đau, cố gắng đưa lại quãng thời gian cuối cùng cho các cụ được sống trong sang trọng tiện nghi, được chăm sóc dịu dàng ân cần, để các cụ: "Chọn đây là nhà", đó là tiêu chí của Viện dưỡng lão ALH.

Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ già, thương cụ là thương chính mình của mấy chục năm sau.