Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Đắk Lắk

Sáng ngày 15/6, tỉnh Đắk Lắk có gần 2.000 học sinh trung học cơ sở bắt đầu tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, có 2 Hội đồng thi, tổ chức tuyển sinh cho 3 trường, gồm: Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du, Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú N’Trang Lơng, Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Đam San. Còn lại 56 trường trung học phổ thông và 1 Trung tâm đào tạo huấn luyện thể dục thể thao có đào tạo hệ trung học phổ thông đều tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển.

Theo kế hoạch, sáng ngày 15/6, các thí sinh bắt đầu dự thi ở môn Ngữ văn, chiều thi Ngoại ngữ. Sáng ngày 16/6, thi môn Toán, chiều thi các môn chuyên đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du.

Năm học 2022-2023, tỉnh Đắk Lắk có 59 trường trung học phổ thông và 1 Trung tâm đào tạo huấn luyện thể dục thể thao có đào tạo hệ trung học phổ thông dự kiến tuyển sinh 58.591 học sinh lớp 10. Ngoài ra, toàn tỉnh có 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và 15 Trung tâm Gíao dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh có đào tạo cấp trung học phổ thông.

Tại Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du, có 1.287 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó nhà trường sẽ lựa chọn, tuyển sinh 440 em cho lớp 10 năm học 2022-2023, gồm 10 lớp chuyên với 350 em và 2 lớp không chuyên với 90 em.

Tại Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú N’Trang Lơng, có nhiệm vụ tuyển sinh cho nhà trường và Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Đam San có 654 thí sinh đăng ký dự thi, tại 27 phòng thi. Trong đó, đăng ký vào Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú N’Trang Lơng là 235 thí sinh và đăng ký thi vào Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Đam San có 399 thí sinh.

Theo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, năm học 2022-2023, cả 2 trường N’Trang Lơng và Đam San được phép tuyển sinh 180 em mỗi trường.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại trường THPT chuyên Nguyễn Du (Ảnh H- L)

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại trường THPT chuyên Nguyễn Du (Ảnh H- L)

Để bảo đảm an ninh, an toàn và đúng Quy chế thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã điều động 255 cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các đơn vị khác đến làm nhiệm vụ coi thi, trong đó, tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du là 170 người và Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú N’Trang Lơng là 85 người.

Ngoài ra, các Hội đồng thi cũng đã phối hợp các cơ quan chức năng tại địa phương bố trí lực lượng an ninh bảo vệ khu vực thi, phân luồng giao thông một cách khoa học, an toàn.