Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thiên tai gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) diễn ra 26/12, Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho biết, từ đầu năm đến nay thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích, 912 người khác bị thương, ước thiệt hại về kinh tế gần 40.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, 2020 là một năm điển hình về dị thường thời tiết khí hậu. Công tác phòng chống thiên tai được đặc biệt quan tâm.

Thiên tai gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lần đầu tiên Ban Bí thư có một Chỉ thị riêng và cụ thể về công tác ứng phó thiên tai. Cùng với đó, Việt Nam đã làm rất tốt công tác dự báo khí tượng, thủy văn, nhất là các loại hình thiên tai như bão và áp thấp nhiệt đới. Điển hình như cơn bão số 9, chúng ta dự báo rất sát về hướng tuyến, cường độ, thời gian bão đổ bộ. Do đó, các địa phương đã chủ động để chuẩn bị công tác ứng phó, qua đó giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng đánh giá, Ban chỉ đạo, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai từ Trung ương đến địa phương, cùng nhân dân đã chung sức phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ". Khi 13 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới ập đến trong năm 2020, các lược lượng đã kêu gọi hàng triệu tàu thuyền với 45 triệu người di chuyển vào nơi tránh trú bão an toàn. Chỉ có sự cố đáng tiếc vụ tàu cá Bình Định bị chết máy trong quá trình di chuyển vào bờ.

Mặc dù thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế lớn, nhưng công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân đã được thực hiện quyết liệt, qua đó người dân nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, tất cả bài học trong chỉ đạo phòng, chống thiên tai của năm 2020 phải được tổng kết sâu sắc, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động ở những năm tiếp theo.