Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thiết bị thông minh khiến trẻ bỏ lỡ giai đoạn phát triển cần thiết

85% các bậc cha mẹ ở Australia cho rằng trẻ em ngày nay dành thời gian cho việc vui chơi ngoài trời ít hơn so với thời thơ ấu của họ do sự phát triển của các thiết bị thông minh.

Thiết bị thông minh khiến trẻ bỏ lỡ giai đoạn phát triển cần thiết  - Ảnh 1.

Đại học New South Wales công bố một nghiên cứu về tác hại của các thiết bị thông minh với trẻ. (Nguồn: techadvisor.co.uk.

Liên quan đến việc phát triển của trẻ nhỏ được Vietnamplus.vn cho biết, đa số các bậc cha mẹ ở Australia (gần 92%) cho rằng điện thoại thông minh và các phương tiện truyền thông khác đã ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Đây là kết quả nghiên cứu do Đại học New South Wales (UNSW) công bố ngày 7/11.

Nghiên cứu này được Viện Giáo dục Gonski thuộc UNSW ở thành phố Sydney thực hiện nhằm đánh giá thái độ của các bậc phụ huynh và mức độ nhận biết của họ về tác hại của các thiết bị thông minh, trong đó có điện thoại thông minh và máy tính bảng đối với sự phát triển và sức khỏe của trẻ nhỏ.

Theo Giám đốc phụ trách nghiên cứu của viện trên, giáo sư Pasi Sahlberg, 85% các bậc cha mẹ ở Australia cho rằng trẻ em ngày nay dành thời gian cho việc vui chơi ngoài trời ít hơn so với thời thơ ấu của họ do sự phát triển của các thiết bị thông minh.

Điều này có nghĩa là chúng đã để lỡ những giai đoạn phát triển cần thiết đối với trẻ nhỏ.

Ông Sahlberg nhấn mạnh học hỏi thông qua vui chơi ngoài trời là phương pháp học hiệu quả nhất và dễ tiếp thu nhất để giúp trẻ em học hỏi cách hợp tác với nhau, giải quyết các vấn đề, tính kiên cường trước những khó khăn, tính sáng tạo và sự đồng cảm vốn được coi là những kỹ năng nghề nghiệp trong tương lai.

Thiết bị thông minh khiến trẻ bỏ lỡ giai đoạn phát triển cần thiết  - Ảnh 2.

Có không ít bà mẹ vẫn sử dụng điện thoại khi cho con bú.

Tin từ Phunutoday.vn, theo Health Sina, nhóm nhà nghiên cứu của Đại học California, Mỹ, khuyến cáo những người mẹ vừa cho con bú vừa sử dụng điện thoại sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển bình thường của não trẻ. Thói quen tưởng như vô hại này khiến trẻ gặp phải một số vấn đề về tâm lý khi trưởng thành, ví dụ như không thích chơi đùa cùng các bé khác, bị bệnh trầm cảm…

Nhóm nhà khoa học lý giải rằng khi dùng điện thoại, người mẹ có xu hướng không quan tâm nhiều đến con trẻ. Thay vì ân cần trò chuyện, tập cho con nói những câu ê a thì mẹ chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại. Về lâu dài, đứa trẻ sẽ quen dần với sự im lặng, không thích chơi đùa cùng người khác, thậm chí trở nên lãnh cảm với thế giới xung quanh.

Kết quả nghiên cứu này đã thức tỉnh và gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với hành vi rất nhiều bà mẹ trên toàn thế giới. Nhiều người nghĩ rằng khi cho con bú có thể tranh thủ gọi điện, nhắn tin cho người thân hoặc bạn bè hoặc xử lý công việc. Việc làm này lại gây tác động xấu đến sự phát triển bình thường của não trẻ.