Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thiếu sách giáo khoa lớp 10 trước thềm năm học mới

Trước ngày khai giảng, tình trạng thiếu sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là sách lớp 10 đã diễn ra.

Ngày 29/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn gửi Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2022 - 2023, trong đó có nhiệm vụ "bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học". Tuy nhiên, trước ngày khai giảng, tình trạng thiếu sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là sách lớp 10 vẫn diễn ra.

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên chương trình GDPT mới được áp dụng ở cả 3 cấp học với các lớp 3, 7 và 10.

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên chương trình GDPT mới được áp dụng ở cả 3 cấp học với các lớp 3, 7 và 10.

Lý giải cho hiện tượng này, đại diện đơn vị xuất bản cho rằng, căn nguyên của việc chậm cung ứng sách giáo khoa là do quá trình chọn sách giáo khoa của các địa phương năm nay diễn ra muộn hơn so với mọi năm. Quy trình tổ chức lựa chọn môn học năm nay nhiều xáo động và quá cấp tập cũng là một nguyên nhân tác động.

Lường trước tình huống sách không kịp về mà kế hoạch dạy học không thể tạm dừng để chờ đợi, hiện nhiều nhà trường đang khuyến khích các giáo viên xây dựng giáo án điện tử để dù phải học chay chưa có sách, học sinh cũng có thể theo kịp chương trình.

Sau 3 năm học bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 5/9 tới đây, thầy trò cả nước mới có thể quay lại không khí khai giảng bình thường như những học năm học trước. Ngày vui ấy sẽ trọn vẹn hơn nếu hành trang tới trường của các em kịp thời có đủ sách giáo khoa.