Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết 10/10: Hà Nội lạnh về đêm và sáng, các tỉnh miền Trung tiếp tục mưa lớn

Hôm nay, Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C, cao nhất 27 - 29 độ C. Trong khi đó các tỉnh Trung bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 300mm...

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến là 50 - 150mm; riêng Hã Tĩnh - Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa 100 - 200mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Trường Sơn (Quảng Bình) 560mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 398mm, Tà Lương (Thừa Thiên Huế) 260,4mm...

Thời tiết 10/10: Hà Nội lạnh về đêm và sáng, các tỉnh miền Trung tiếp tục mưa lớn - Ảnh 1.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên ngày 10/10, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 300mm; ở Nam Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50 - 100mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo: Từ ngày 11/10, ở các tỉnh Trung bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo và kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay, trên khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Bình đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Biển Đông kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Nghệ An đến Cà Mau, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 2 - 3m; riêng khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 3 - 5m.

Ở vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) ngày hôm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 10/10

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C, cao nhất 27 - 29 độ C.

Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 - 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Phía Bắc gió đông bắc, phía Nam gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26 - 29 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.