Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết Hà Nội 15/5: Sáng mưa nhỏ bất chợt, trưa hửng nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 15/5, trời vẫn dịu mát, nhiều mây, sáng khả năng mưa nhỏ bất chợt, nhưng trưa chiều hửng nắng. Nền nhiệt cao nhất ở Hà Nội tăng dần đến 30 độ.

Hôm nay (15/5), thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây về đêm và sáng. Đáng lưu ý, buổi sáng có khả năng mưa, mưa nhỏ, trưa chiều mây có xu hướng giảm dần và trời nắng.

Nhiệt độ hôm nay tăng khoảng 2-3 độ so với hôm qua, cao nhất ở mức 28-30 độ, thấp nhất 23-25 độ. 

Cụ thể, thời tiết tại thủ đô Hà Nội ngày 15/5, trong khoảng thời gian từ 7-19h, trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ. Độ ẩm trung bình: 65-75%. Khả năng mưa: 60%.

Từ đêm đến sáng sớm hôm sau (khoảng 19h-7h), trời cũng nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Độ ẩm trung bình: 85-95%. Khả năng mưa: 20%.

Thời tiết các vùng: 

HÀ NỘI: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ: Có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió nhẹ; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TÂY NGUYÊN: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ.Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

NAM BỘ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ.Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.